Xe máy ‘khỉ’ của Honda cực chất giá 71 triệu đồng

Kinh tếThứ Bảy, 04/03/2017 07:16:00 +07:00

Honda vừa cho ra mắt một phiên bản đặc biệt của mẫu “xe khỉ” dành riêng cho thị trường Nhật Bản, nhân kỉ niệm 50 năm “chào đời”, giá tiền Việt chỉ khoảng 71 triệu đồng.

Mẫu “xe khỉ” mới của Honda có tên Monkey 50th Anniversary với màu sơn độc đáo. Theo đó, chiếc xe “bé hạt tiêu” của Honda có màu sơn trắng Pearl Sunbeam White cùng tem 3D.

A1

Honda đã giới thiệu phiên bản Monkey 50th Anniversary tại thị trường Nhật Bản với màu sơn độc đáo.

Thân xe được phối màu đỏ trắng cổ điển. Trong khi bộ khung, hệ thống treo trước, sau và càng sau sơn màu đỏ, thì chắn bùn trước và sau cũng được sơn màu trắng.

Ở bản đặc biệt này, logo kỷ niệm 50 năm được gắn lên các chi tiết như bình xăng, phía sau yên, chìa khóa xe.

Video: Sơn Tùng đi xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm ở phố cổ

Phần còn lại, Honda Monkey không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Xe sở hữu các kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.365mm, 600mm và 850mm. Chiều cao yên 660mm. Phương tiện có trọng lượng 68kg, khoảng sáng gầm 145mm.

A2

Honda Monkey lại là mẫu xe đã có lịch sử 50 năm, từng được ưa chuộng trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Honda Monkey được trang bị động cơ 49cc làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu trực tiếp, đi kèm hộp số 4 cấp. Động cơ cho công suất tối đa 3,4 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại

3.4Nm tại 5.000 vòng/phút. Dòng xe máy “bé hạt tiêu” Honda Monkey ra đời lần đầu tiên vào năm 1967 và cho đến nay đã bước sang tuổi 50.

Nhiều người mê xe của Honda thường gọi hài hước dòng này là ‘xe khỉ”. Ngoài dịch theo tiếng Anh, về kích cỡ, chiếc xe này nhỏ bé đến kỳ lạ.

Cách điều khiển xe không hề khác những xe cùng thời như chiếc Honda 67, tức là dùng côn tay, có điều “xe khỉ” chỉ dành cho một người lái. Xe từng rất được ưa chuộng trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Nhà sản xuất dự kiến bán ra 1.800 xe với mức giá 352.080 Yên (tương đương 71 triệu đồng).

Hoà Bình (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn