Xe khách ủi xe khách xuống vực, nhiều người bị thương

Thời sựThứ Sáu, 29/07/2011 11:40:00 +07:00

(VTC News) – Chiếc xe khách dừng trên đèo để sửa chữa, bất ngờ bị một chiếc xe khách khác lao tới tông rơi xuống vực biển. Nhiều người đã bị thương...

(VTC News) – Chiếc xe khách dừng trên đèo để sửa chữa, bất ngờ bị một chiếc xe khách khác lao tới tông rơi xuống vực biển. Nhiều người đã bị thương...

Cơ quan CSGT – Công an huyện Đông hòa (tỉnh Phú Yên) sáng 29/7, cho biết: khoảng 19h30 ngày 28/7, tại khúc cua Đá Đen trên tuyến QL1, đoạn qua Đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một chiếc xe khách lao xuống vực, nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn làm xe khách 77K – 7261 rơi xuống vực biển, cách mặt đường đến gần 25 mét 

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS 77K – 7261 do anh Trang Văn Vườn (SN 1976, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu hành theo hướng từ TP.HCM về Tam Quan – Bình Định, trên xe lúc này có 7 hành khách, trong đó có 1 em bé.

 Khi đến khúc cua Đá Đen, xe bất ngờ bị gãy láp nên phải dừng lại để sửa chữa. Đúng lúc này, xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS 72M – 9106 do Phạm Văn Trâm (SN 1972, trú tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang lưu hành theo hướng ngược chiều bất ngờ tông thẳng vào xe 77K đang dừng làm xe này lật nhào xuống vực biển Vũng Rô.

Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thuơng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Vụ tai nạn làm Đèo Cả bị ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Được biết, khúc cua Đá Đen trên Đèo Cả được ví như “khúc cua tử thần” che khuất tầm nhìn nên thường xảy ra tai nạn cho các xe khi lưu thông qua đoạn đường này.

Hiện cơ quan chức năng huyện Đông Hòa đang điều tra vụ việc.

Vụ tai nạn làm 2 nạn nhân nguy kịch do chấn thương sọ não nặng 

* Trước đó, lúc 17h20 ngày 28/7, tại đoạn đường 24 tháng 3 thuộc khu phố Tây Hoà, Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà (tỉnh Phú Yên) anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1991, người địa phương), đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc xe máy mang BKS 78F8-9435, chạy lạng lách đánh võng với tốc độ cao và lao thẳng vào một chiếc xe máy khác.

Vụ tai nạn làm phần đầu của hai chiếc xe bị vỡ tan tành, vành và nhúng bẹp dúm chỉ còn trơ phần sắt, hai nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, toàn thân dập nát  được người dân chở đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân địa phương, trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, anh Hòa có “chén chú chén anh” với một vài chiến hữu rồi sau đó lên xe về nhà.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn