Xe khách tông 3 xe máy, 4 người chết tại chỗ

Thời sựThứ Tư, 02/03/2011 10:18:00 +07:00

(VTC News) - 4 người (trong đó có 2 vợ chồng ) bị chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng là hậu quả từ vụ va quệt giữa xe khách và 3 chiếc xe máy trên quốc lộ 1A.

(VTC News) - 4 người (trong đó có 2 vợ chồng ) bị chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng là hậu quả từ vụ va quệt giữa xe khách và 3 chiếc xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
 
Vào hồi 12h10 ngày 1/3 tại km 556 + 800 trên QL 1A thuộc địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách mang BKS 29Z 9572 của HTX vận tải hành khách 27-7 quận Ba Đình, Hà Nội với 3 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh: TL) 

Chiếc xe khách do Lê Hồng Quân (SN 1981, quê ở Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến địa phận Cầu Cà trên quốc lộ 1A do không làm chủ tốc độ đã đâm thẳng vào 3 chiếc xe máy đang lưu thông ngược chiều.
  
Hậu quả làm 4 người trong tổng số 6 người trên 3 chiếc xe máy chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Bốn nạn nhân chết tại chỗ gồm Trương Thị Sương (SN 1964, quê ở tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh). Nguyễn Doãn Thiện (SN 1969), Trần Thị Châu (SN 1978, là vợ anh Thiện, quê ở phường Bắc Hà, Hà Tĩnh) và Lê Thanh Chiến (SN 1974, quê ở tỉnh Đắc Lắc). 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân và kịp thời đưa các nạn nhân xấu số về quê an táng.

Ngay trong buổi chiều ngày 1/3, công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hông Quân, tài xế xe khách đã gây nên cái chết thương tâm cho 4 người và làm 2 người bị thương.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn