Xe khách Thành Bưởi đối đầu xe Phương Trang: Xác định nguyên nhân

Thời sựThứ Hai, 27/03/2017 12:52:00 +07:00

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe Phương Trang khiến 2 người chết, nhiều người bị thương nặng.

Sáng 27/3, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe Phương Trang là do tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1959, trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe mang BKS 51B-207.48 (xe Thành Bưởi) chạy không đúng phần đường quy định.

"Do xe khách Thành Bưởi chạy không đúng phần đường quy định dẫn đến va chạm, rồi mất lái lao vào nhà dân, tông 1 người đang đứng gần đó chết tại chỗ. Ước tính thiệt hại vụ tai nạn khoảng 50 triệu đồng", một vị lãnh đạo nói.

photo-2-1490532232516

Hiện trường vụ tai nạn. 

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là chị Đặng Thị Hồng Dung (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành khách trên xe Thành Bưởi) và em K'Juoe (14 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan ban ngành liên quan có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 26/3, tại Quốc lộ 20 (thuộc địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2 xe khách hãng Thành Bưởi và Phương Trang khiến nhiều hành khách nhập viện.

Thông tin ban đầu, xe khách hãng Phương Trang mang BKS 51B - 132.17 do tài xế Nguyễn Đức Hiển điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ TP.HCM đi TP Đà Lạt.

Khi đến địa điểm trên, xe Phương Trang xảy ra va chạm với xe khách giường nằm Thành Bưởi mang BKS 51B - 207.48 lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, nhiều hành khách bị thương. Đồng thời, một xe khách lao vào nhà người dân bên đường khiến 1 người chết tại chỗ, ngôi nhà bị sập đổ.

Video: Xe tải chở gỗ húc nhau, 2 tài xế thoát chết trong gang tấc

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn