Xe khách lộn 3 vòng, nhiều người phải cấp cứu

Thời sựThứ Ba, 25/10/2011 12:51:00 +07:00

(VTC News) - Xe khách mất lái, đâm gãy tường, lao xuống lề đường, hàng chục hành khách bị thương, một số nguy kịch đang đi cấp cứu...

(VTC News) - "Lúc đó, tôi và mọi người đang ngủ thì nghe tiếng tài xế và phụ xe cùng hét lên 'chết rồi', chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi bỗng nghe một tiếng rầm, rồi xe chao đảo..."

Ngày 25/10, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: lúc 3 giờ 30 phút sáng 25/10, tại km 1330 +729 trên tuyến tránh QL1A, đoạn qua thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe ô tô khách lao xuống lề đường sâu hơn 4m, lăn 3 vòng, lật nghiêng khiến hàng chục hành khách bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Xe khách nằm chỏng chơ dưới lề đường sâu hơn 4 mét 
Vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang BKS 37N – 0033 do tài xế Phan Hồng Lực (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở theo 29 hành khách lưu hành từ Nghệ An vào TP.HCM.

Khi đến địa điểm trên, tài xế điều khiển xe do lách tránh ổ gà dẫn đến mất tay lái đã lao xe về phía bên trái đường, đâm gãy gần 60 mét tường hộ lan mềm, lao xuống lề đường sâu hơn 4 mét.

Vụ tai nạn làm hàng chục hành khách bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Một số nạn nhân của vụ tai nạn 
Anh Lê Minh Hoàn, một hành khách may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Lúc đó, tôi và mọi người đang ngủ thì nghe tiếng tài xế và phụ xe cùng hét lên “chết rồi”. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bỗng tôi nghe một tiếng rầm, xe chao đảo, lăn 3 vòng xuống lề đường, lật nghiêng. Khi xe tiếp đất, bốn bề xung quanh tối mịt, mọi người la hét inh ỏi, nháo nhào giẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân. Cảnh tượng trông rất thê thảm”.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Phú Yên và người dân đã kịp thời có mặt để giúp đỡ những người bị nạn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn