Xe đầu kéo tông tàu hỏa, đường sắt tắc 3 tiếng

Thời sựThứ Ba, 30/12/2014 04:22:00 +07:00

Khoảng 2h25 ngày 30/12, trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Hương Thủy (Hương Khê) đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa, tài xế bị thương nặng, đường sắt tắc gần 3 giờ.

Khoảng 2h25 ngày 30/12, trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa, tài xế bị thương nặng, đường sắt tắc gần 3 giờ.

Ông Hoàng Bình, trưởng ga Chu Lễ, cho biết vào thời điểm nói trên, tàu hàng mang số hiệu HBN3 chạy tuyến Hà Nội - TP. HCM, khi đang lưu thông qua điểm gác chắn giao nhau giữa đường sắt với quốc lộ 15 thì bất ngờ bị xe đầu kéo UN-6073 lưu thông hướng TP. Hà Tĩnh - Hương Khê do anh Lê Tiến Hà (37 tuổi, ở Hương Khê) lái tông vào.
Xe đầu kéo gây tai nạn - Ảnh: Đức Quyền 

“Nhân viên đường tàu đóng chắn song rồi nhưng do trời sương mù, tài xế không nhìn thấy đã lái xe đâm gãy cần chắn rồi đâm vào đầu máy tàu. Đoàn tàu chạy hơn 20m nữa mới dừng. Do cabin xe đầu kéo bị bẹp nhúm nên tài xế Lê Tiến Hà bị thương nặng”, ông Bình cho hay.
Nhân viên đường sắt khắc phục sau khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Đức Quyền 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ngành đường sắt đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc đến cắt, kéo xe đầu kéo ra khỏi đoàn tàu, đồng thời điều một đầu máy từ Quảng Bình ra để kéo đoàn tàu đi. Đến 6h sáng cùng ngày đường sắt mới thông tuyến.

Video: Tai nạn tàu hoả ở Hà Nam


Theo ông Bình, sau khi thay đầu máy mới, đến 7h sáng cùng ngày, đoàn tàu HBN3 tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Vụ tai nạn đã khiến 3 đoàn tàu phải dừng hành trình ở ga Chu Lễ và Thanh Luyện, ngoài ra đang còn rất nhiều chuyến tàu bị trễ thời gian.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn