Xe của Bộ Quốc phòng lao xuống vực: Nghẹn ngào lễ truy điệu 5 chiến sỹ

Thời sựThứ Tư, 17/12/2014 07:00:00 +07:00

Lễ truy điệu 5 chiến sỹ hy sinh vì tai nạn giao thông tại Quảng Nam diễn ra trong sự đau xót, bàng hoàng của những người thân.

(VTC News) - Lễ truy điệu 5 chiến sỹ hy sinh vì tai nạn giao thông tại Quảng Nam diễn ra trong sự đau xót, bàng hoàng của những người thân. 

Chiều 17/12, tại nhà tang lễ Quân khu 5, Quân chủng Hải quân đã tiến hành làm lễ truy điệu cho 5 chiến sỹ hy sinh vì tai nạn giao thông chiều 16/12 tại Quảng Nam.

Đến 15h chiều 17/12, chỉ có các gia đình là thân nhân của các chiến sỹ ở Hà Tĩnh và Nghệ An vào kịp, còn gia đình các chiến sỹ ở tỉnh Thái Bình và Thanh Hóa vẫn đang trên đường chưa kịp đến nơi.
Xe của Bộ Quốc phòng lao xuống vực: Nghẹn ngào lễ truy điệu 5 chiến sỹ
Chiều 17/12, tại nhà tang lễ Quân khu 5, Quân chủng Hải quân đã tiến hành làm lễ truy điệu cho 5 chiến sỹ  hy sinh vì tai nạn giao thông

Ông Trương Xuân Hải, chú ruột của chiến sỹ Trương Văn Tú (SN 1994, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) bàng hoàng kể lại: “Vào khoảng 21h tối qua (16/12), gia đình đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tin cháu nó hy sinh do tai nạn giao thông nên sau đó tôi đã đón xe đò vào Đà Nẵng để dự lễ đưa tiễn cháu”.

Xe của Bộ Quốc phòng lao xuống vực: Nghẹn ngào lễ truy điệu 5 chiến sỹ
Linh cữu các chiến sỹ sẽ được đưa về quê nhà mai táng sau khi tổ chức Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ 

“Do ba của chiến sỹ Trương Văn Tú đang làm ăn xa nên chưa vào kịp. Còn mẹ của Tú vì quá đau buồn, sức khỏe không đảm bảo nên không thể vào được và ở nhà chuẩn bị hậu sự cho con.

Buồn lắm, nhưng khi vào đến nơi, thấy tổ chức chuẩn bị chu đáo cho cháu nên cũng được an ủi phần nào”, ông Hải tâm sự.

Xe của Bộ Quốc phòng lao xuống vực: Nghẹn ngào lễ truy điệu 5 chiến sỹ
Vòng hoa chia buồn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia 

Cũng như gia đình các chiến sỹ hy sinh còn lại, mọi người đều xót xa, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con em mình.

Tuy nhiên, khi thấy Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo nên gia đình cũng được an ủi. Ban tổ chức lễ tang thông báo các chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được công nhận là liệt sỹ sau khi làm lễ truy điệu.
Xe của Bộ Quốc phòng lao xuống vực: Nghẹn ngào lễ truy điệu 5 chiến sỹ
Các đoàn đến viếng, tiễn đưa các chiến sỹ về nơi an nghĩ cuối cùng 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình các chiến sỹ. Các cơ quan, đơn vị cũng đã đến đặt vòng hoa, viếng các chiến sỹ đã hy sinh.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn