Xe cổ châu Âu được giá ở phiên đấu giá nhà RM Auctions

XeThứ Sáu, 01/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Phiên đấu giá xe cổ của nhà đấu giá nổi tiếng RM Auctions (Mỹ) có sự xuất hiện thường xuyên của những chiếc xế cổ quý hiếm cùng giá bán siêu đắt.

(VTC News) - Phiên đấu giá uy tín của Nhà đấu giá RM Auctions nổi tiếng với sự xuất hiện thường xuyên của những chiếc xế cổ quý hiếm cùng giá bán siêu đắt, tuy nhiên đây lại là buổi đấu giá được người hâm mộ chờ đợi nhất.

Điều gì khiến RM Auctions trở nên hấp dẫn đến vậy?

Số xe tồn đọng chưa được bán và lượng xe đại hạ giá trong phiên đấu giá danh tiếng của RM Auctions trong suốt buổi chiều 26/7 không phải là ít, tuy nhiên ván bài đã lật ngược tình thế sau khi 6 chiếc xe cổ đấu giá thành công, khiến buổi đấu giá lấy lại sự phấn khích cần có.

 
Kết quả là, RM đã bội thu khi chạm ngưỡng doanh số kỷ lục 7,4 triệu USD vào hôm cuối tuần qua (26/7) mặc dù lần này, hãng phải trưng bày những mẫu xe khá khó nhằn.

Một vài mẫu xe xuất xứ Châu Âu được bán với giá chào đấu không hề thấp nhưng vẫn bán thành công. Chẳng hạn như chiếc xe hơi du lịch bảy chỗ ngồi đồ sộ 38/70HP của hãng Mercedes sản xuất năm 1911 với giá 495.000 USD.

Chiếc xe du lịch Renault Model 45 sản xuất năm 1925 với giá 264.000 USD hay dòng xe mui mềm Drophead Coupe do hãng xe quý tộc Rolls-Royce chế tạo năm 1953 với giá 352.00 USD.


 Mẫu xe du lịch 7 chỗ Mercedes 38/70HP đời 1911 được bỏ giá cao nhất 495.000 USD
Cho đến thời điểm lên sàn đấu giá, cuốn catalog giới thiệu xe đấu giá vẫn dày đặc các mẫu ô tô xuất xứ Mỹ, tuy nhiên về tay chủ mới lại là các xe Châu Âu với mức giá ngất ngưởng.

Chiếc mui trần Chrysler CG Imperial được sản xuất năm 1931 bất ngờ gây tranh cãi trong phiên đấu giá khi chủ xe từ bỏ ý muốn bán mặc dù giá chào đấu lên tới 450.000 USD.


ChiếcRolls-Royce Phantom II Torpedo đời 1929 được chào giá
625.000 USD nhưng chưa ai mua

Bên cạnh đó, một vài mẫu xe được chuyển nhượng vô cùng thuận lợi như chiếc Eldorado Brougham 1958 của hãng Cadillac với giá 187.000 USD và mẫu xe mui mềm 1931 Cadillac V12 cũng được mua với giá tốt.

Chiếc xe Eldorado Brougham đời 1958 được mua với giá
187.000 USD

Dòng xe hơi hạng sang Packard cũng là đại diện tiêu biểu trong buổi đấu giá khi 11 mẫu xe của hãng này được chào bán.

Phiên đấu giá khiến người xem không khỏi hiếu kỳ về chiếc xe du lịch Phantom II Torpedo 1929 của hãng Rolls-Royce, mặc dù được mời thầu lên đến con số cao ngất ngưởng 625.000 USD nhưng dường như chưa có ai đủ "bản lĩnh" bỏ giá.

Mẫu xe chưa phải cổ, từng thất bại về mặt thị trường như Packard Twelve 1999, cũng gây kinh ngạc khi được bán thành công với mức giá 143.000 USD
Số lượng đáng kể các dòng xe châu Âu khác, nếu không phải trường hợp ngoại lệ, thì cũng tương đương như dòng xe Mercedes-Benz 280 SL (xấp xỉ 63.250 USD)

Tập đoàn RM (Mỹ) đang sở hữu Nhà đấu giá RM, đã củng cố vị thế là dẫn đầu toàn cầu về đấu giá xe trong năm 2013 với doanh số ấn tượng, đạt 442 triệu USD (tương đương 9.327 tỷ đồng) trong năm 2013, đấu giá thành công 3.932 xe tại 16 sự kiện riêng biệt trên hai châu lục.

Cao Thu

Bình luận
vtcnews.vn