Xe buýt Hồng Kỳ - 'Bảo vật' của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc

XeThứ Hai, 19/10/2015 02:48:00 +07:00

Chiếc xe minibus Hồng Kỳ CA630 trở thành 'bảo vật' của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc bởi số phận đặc biệt và 2 chữ Hán của Mao Chủ tịch trên mũi xe.

Chiếc xe minibus đặc biệt được gắn mác Hồng Kỳ (Hongqi CA630) là xe VIP do Trung Quốc tự chế tạo, trang bị động cơ xăng V8. Hiện chiếc xe là một trong những 'bảo vật' của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Chiếc xe minibus đặc biệt được gắn mác Hồng Kỳ (Hongqi CA630) là xe VIP do Trung Quốc tự chế tạo, trang bị động cơ xăng V8. Hiện chiếc xe là một trong những 'bảo vật' của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Hồng Kỳ CA630 được chế tạo năm 1970 với số lượng rất ít ỏi, đến năm 1977 ngừng sản xuất. Một chiếc trong số đó được đưa vào bảo tàng ô tô ở thành phố cảng Đại Liên.

Hồng Kỳ CA630 được chế tạo năm 1970 với số lượng rất ít ỏi, đến năm 1977 ngừng sản xuất. Một chiếc trong số đó được đưa vào bảo tàng ô tô ở thành phố cảng Đại Liên.

Điểm đặc biệt nhất là hai chữ Hán 'Hồng Kỳ' được đúc nổi gắn trước mũi xe, là nét chữ viết tay của Mao Chủ tịch khi ông viết tặng chữ cho nhà máy FAW, nơi chuyên sản xuất các xe Hồng Kỳ của Trung Quốc.

Điểm đặc biệt nhất là hai chữ Hán 'Hồng Kỳ' được đúc nổi gắn trước mũi xe, là nét chữ viết tay của Mao Chủ tịch khi ông viết tặng chữ cho nhà máy FAW, nơi chuyên sản xuất các xe Hồng Kỳ của Trung Quốc.

Bản vẽ thiết kế gốc của dòng xe này vẫn được lưu giữ trong bảo tàng ngành công nghiệp ô tô ở TP. Đại Liên

Bản vẽ thiết kế gốc của dòng xe này vẫn được lưu giữ trong bảo tàng ngành công nghiệp ô tô ở TP. Đại Liên

Hồng Kỳ CA630 được thiết kế để vận chuyển khách các yếu nhân, khách VIP thuộc cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ của Trung Quốc.

Hồng Kỳ CA630 được thiết kế để vận chuyển khách các yếu nhân, khách VIP thuộc cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ của Trung Quốc.

Xe Hồng Kỳ CA630 có thể chở tối đa 19 người kể cả lái xe và hướng dẫn viên, phiên dịch hoặc vệ sỹ riêng cho lãnh đạo.

Xe Hồng Kỳ CA630 có thể chở tối đa 19 người kể cả lái xe và hướng dẫn viên, phiên dịch hoặc vệ sỹ riêng cho lãnh đạo.

Động cơ V8 dung tích 4,52L trên xe cho công suất tối đa 165 mã lực. Hộp số 4 tốc độ truyền động vào cầu sau, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h. (Thái Anh)

Động cơ V8 dung tích 4,52L trên xe cho công suất tối đa 165 mã lực. Hộp số 4 tốc độ truyền động vào cầu sau, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h. (Thái Anh)

Bình luận
vtcnews.vn