Xe BMW gây tai nạn kinh hoàng: Triệu tập người cho mượn xe

Pháp luậtThứ Năm, 11/12/2014 07:52:00 +07:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập anh D. để làm rõ thông tin người này cho đồng nghiệp là thượng úy Tuân mượn chiếc BMW BKS 29A-410.86

(VTC News) –  Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập anh D. để làm rõ thông tin cho đồng nghiệp là thượng úy Tuân mượn chiếc BMW BKS 29A-410.86 gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết, nhiều người bị thương tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tại cơ quan công an, anh D. cho rằng mình không phải là chủ nhân xe BMW liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên. Cơ quan chức năng cũng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.
Trong khi đó thượng úy Tuân khai nhận, trong quá trình chở vợ con lên TPHCM chích ngừa. Sau đó Tuân đưa đưa vợ con về trước, mình về sau. Trên đường về, Tuân ghé lấy xe máy bị hư sửa tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng chưa sửa xong, do đó có đến nhà anh D. mượn chiếc BMW để đi và gây ra vụ tai nạn. Anh D. là trung úy CSGT tỉnh Đồng Nai.
Chiều cùng ngày, thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai cũng đang rà soát lại thông tin một CSGT của tỉnh tên D. liên quan đến vụ việc mà báo chí đăng tải.
“Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên đầu mối tập trung hiện nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn phía công an tỉnh Đồng Nai chỉ tham gia, hỗ trợ thôi” – thượng tá Đạt cho biết thêm. 
 Chiếc BMW chủ yếu bị hư hỏng phần ngoài

Trong đó, nghi vấn chính hiện nay là chiếc xe BMW BKS 29A – 410.86 có chủ nhân thực sự là ai. 
Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, BKS 29A – 410.86 chỉ cấp duy nhất cho xe Camry LE của một phụ nữ trên địa bàn. Thế nhưng trả lời báo chí người phụ nữ này lại bảo mình chưa bao giờ sở hữu biển số như vậy.
Sau khi gây tai nạn, chiếc BMW bị hư hỏng nặng ở phần mũi phía trước bên ngoài vì cú đâm vào trụ đèn chiếu sáng. Tất cả các cửa kính đều bị vỡ vụn. Các túi khí đều bung ra. Trong khi đó, hầu như máy móc chỉ hư hỏng nhẹ.
Kết quả giám định ban đầu của cơ quan công an cho thấy chiếc xe BMW gây tai nạn không có 2 loại tem cơ bản: tem kiểm định kỹ thuật và tem thu phí sử dụng đường bộ. 
“Những xe chưa có 2 loại tem này thì không đủ điều kiện lưu thông theo quy định” – một cán bộ Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.
 Thượng úy Tuân ghi lời khai tại cơ quan công an
Ngày 7-8/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thượng úy Tuân về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo điều 202 Bộ luật tố tụng hình sự.
Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 1h ngày 6/12, tại khu vực hồ Núi Nhan (đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, đoạn qua thị trấn Ngãi Giao - giáp ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) các lực lượng gồm 13 dân quân, bảo vệ dân phố thuộc xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đi trên 7 xe máy tới khu vực trên thì đứng đợi thêm một số người nữa để tiến hành tuần tra. 
Bất ngờ chiếc xe ô tô BMW biển số 29A - 410.86 do thượng úy Tuân điều khiển chạy với tốc độ cao từ hướng ngược lại lao sang bên đường tông thẳng vào lực lượng đang đứng khiến nhiều người không kịp trở tay.
Vụ tai nạn khiến anh Hồ Xuân Thu (58 tuổi) và anh Võ Xuân Đồng (39 tuổi, cùng làm bảo vệ dân phố xã Láng Lớn) tử vong và 7 người khác bị thương, trong đó có 2 ca nặng đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi điện chia buồn gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, khắc phục kịp thời hậu quả tai nạn.

Phan Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn