Xe biển xanh đưa đón hàng chục quý bà đi đánh bạc là của ai?

Pháp luậtThứ Ba, 22/12/2015 07:00:00 +07:00

Công an TP Hải Phòng đã cung cấp thông tin về quá trình điều tra, triệt phá 'sới bạc quý bà' và làm rõ lai lịch chiếc xe biển xanh chuyên đưa rước các con bạc.

(VTC News)- Công an TP Hải Phòng đã cung cấp thông tin về quá trình điều tra, triệt phá 'sới bạc quý bà' và làm rõ lai lịch chiếc xe biển xanh chuyên đưa rước các con bạc. 
Chiều 22/12, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng đã thông tin với PV VTC News về những vấn đề xung quanh vụ việc triệt phá "sới bạc quý bà"  tại xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng), trong đó có câu hỏi xe biển xanh bị bắt giữ là của ai.
Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> (PC45)- Công an TP Hải Phòng
Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TP Hải Phòng 
Theo thông tin Đại tá Thắng cung cấp, cách đây khoảng nửa tháng, thông qua công tác bám nắm địa bàn cũng như thông tin người dân cung cấp về việc đối tượng Trần Đức Thông (tức Thông “vổ”, SN 1966, HKTT tại thôn Vũ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện tổ chức sới bạc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; Phòng PC45 đã báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Tuy nhiên, đối tượng Thông từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, là người địa phương nên hắn thông thổ ngõ ngách, địa hình.

Tên trùm "cáo già" thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức sới bạc từ bờ sông, bãi mắm đến bãi cát, sau vườn...  nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng công an, khiến việc  trinh sát, lên kế hoạch đột kích sới bạc khủng này gặp không ít khó khăn.
Xung quanh căn biệt thự của Thông được lắp đặt hệ thống camera giám sát
Xung quanh căn biệt thự của Thông được lắp đặt hệ thống camera giám sát 
Xung quanh căn biệt thự 3 tầng của Thông được xây tường bao cao 1,5m, mặt tường cắm mảnh chai, có hệ thống camera quan sát quanh nhà. Nhà Thông nuôi 1 con chó Tây khoảng 50 kg, rất dữ tợn. Ngoài ra, còn ‘đám lâu la’ thường xuyên lởn vởn xung quanh để cảnh giới.
Để che giấu hành vi phạm tội, hàng ngày, Thông “vổ” giao ước sẽ đón các “quý bà” có máu đỏ đen từ ngoài khu vực đường Quốc lộ 5 bằng chiếc xe du lịch loại 16 chỗ mang biển “xanh” đến điểm hẹn để đánh bạc.
c
Các 'quý bà' có máu cờ bạc bị bắt tại sới bạc trong vườn phía sau ngôi biệt thự
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng hơn 13h ngày 21/12, 80 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an TP Hải Phòng hóa trang, trà trộn vào một đám cưới trên địa bàn, bố trí xe ô tô như thể đi đón dâu, vờ như nhầm đường tiến về phía ngôi nhà Thông.
Do tường cao, lực lượng Công an phải mang theo thang bất ngờ đột kích bắc thang trèo qua tường đột nhập vào bên trong vây bắt.
Lập tức, các ‘con bạc’ hoảng hốt tháo chạy thoát thân, một số đối tượng chạy sang nhà hàng xóm nhận làm người thân, con cháu của họ để tránh bị truy bắt.

Tuy nhiên, do được phân công, bố trí sẵn ở các vị trí dự kiến các đối tượng sẽ tẩu thoát nên lực lượng Công an đã vây bắt gọn 50 "con bạc", hầu hết trong số đó là các ‘quý bà' có máu đỏ đen.
Riêng chủ sới là Trần Đức Thông cùng một số ‘tay chân’ thân cận, thông thổ địa hình đã nhanh chân tẩu thoát.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên người, trong túi xách và trên chiếu bạc trên 420 triệu đồng; 3 ô tô (trong đó có 1 xe biển xanh); 11 xe máy, hàng chục chiếc điện thoại và nhiều tang vật khác.
c
Chiếc xe biển xanh được sử dụng đưa đón các 'quý bà' đến sới bạc 
Đến cuối giờ chiều nay (22/12), sau khi hoàn tất việc lấy lời khai 50 đối tượng, cơ quan Công an phân loại, ra quyết định tạm giữ 26 đối tượng và ‘tung quân’ truy bắt Trần Đức Thông cùng nhiều đối tượng khác hiện đang bỏ trốn về phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến chiếc xe biển xanh, mang BKS 16A – 0955, đại tá Lê Hồng Thắng cho biết, nguồn gốc chiếc xe nói trên thuộc Cục Thuế TP Hải Phòng, đã được bán thanh lý năm 2003, thông qua Trung tâm Đấu giá Thành phố Hải phòng với giá 95 triệu đồng, cho một người ở phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng). PC45 vẫn đang tiếp tục xác minh về ‘đường đi” của chiếc xe này xem hiện tại ai là chủ nhân.
Hiện, PC45 đang tiếp tục xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa các đối tượng có liên quan đến sới bạc khủng ra xử lý trước pháp luật.
Video: Vây bắt sới bạc tiền tỷ 

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn