Xe bị lũ cuốn: "Cứ mở luật ra mà quy trách nhiệm"!

Thời sựThứ Ba, 26/10/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Nói về vụ xe khách bị lũ cuốn trôi, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nói: cứ mở luật giao thông đường bộ ra mà quy trách nhiệm!

(VTC News) - Trao đổi về các bên liên quan vụ xe khách chở gần 40 người bị nước lũ cuốn trôi, Thượng tá Phan Văn Đán - Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho rằng "cứ mở luật giao thông đường bộ ra mà quy trách nhiệm"!

Như VTC News đã đưa tin trước đó, sáng ngày 18/10, xe khách loại giường nằm mang BKS 48K - 5868 chở gần 40 người lưu thông hướng từ Nam ra Bắc, khi xe đi qua địa phận xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Trong lúc nguy nan, 17 hành khách may mắn thoát nạn, 20 nạn nhân xấu số khác bị lũ cuốn trôi.

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, chiều 21/10, hội doanh nghiệp TP Vinh đã rà soát và phát hiện chiếc xe khách nằm chìm dưới dòng sông Lam (cách hiện trường khoảng 1,5km). Ngay sau đó xe đã được trục vớt, 15 thi thể mắc kẹt trong xe - trôi dạt trên sông đã được tìm thấy đã được người nhà đưa về quê mai táng , còn 5 thi thể khác đến 15h chiều 25/10 vẫn bặt vô âm tín.


Xe khách bị lũ cuốn trôi được vớt lên hôm 22/10 

Câu hỏi dư luận đặt ra, vụ tai nạn trên trách nhiệm thuộc về ai và nguyên nhân vì đâu? Bởi trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, đoạn đường QL1A đi qua xã Xuân Lam đã bị cấm. Phương tiện muốn lưu thông từ Nam ra Bắc và ngược lại phải đi qua đường tránh 8B.
Trước sự việc trên, PV VTC News đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Thanh Bảo - Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh, được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thì lực lượng CSGT Hà Tĩnh gồm 6 đồng chí làm nhiệm vụ chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện đi ra Bắc theo đường 8B. Một số xe không thực hiện nghiêm túc hiệu lệnh đã húc rào chắn vượt qua.

"Chốt có chứ anh, bọn tôi cử 6 anh CSGT có mặt ở đó, chỉ có điều xe ôtô vượt rào đi qua. Các đồng chí thổi còi, dùng đèn pin ra tín hiệu nhưng do trời ban đêm các xe cứ lao đi buộc các đồng chí làm nhiệm vụ dùng ôtô đuổi theo chặn một số xe quay trở lại, nếu không đuổi thì chưa biết bao nhiêu xe gặp nạn" - ông Bảo khẳng định chuyện lực lượng làm nhiệm vụ có đuổi xe vi phạm.

Tuy nhiên ông Bảo lại không thừa nhận chuyện lực lượng CSGT có đuổi chiếc xe khách gặp nạn hay không, vì lý do trời tối nên không ai quan sát được. "Tôi hôm đó không trực tiếp làm, nhưng nghe anh em nói lại một số xe đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy, do trời tối nên không phân biệt được xe tải hay xe khách. Khi lực lượng CSGT đuổi đến ngã tư Hồng Lĩnh thì phân luồng, hướng dẫn các xe đi theo đường 8B".

Còn về phía Công an huyện Nghi Xuân, Thượng tá Phan Văn Đán - Trưởng công an chỉ trả lời chung chung khi PV đặt câu hỏi: "Cái này cơ quan điều tra đang làm. Trách nhiệm thuộc về ai cứ mở luật giao thông đường bộ ra, chức năng nhiệm vụ của từng anh một, thông tư bây giờ thì có cụ thể rồi. Nói chung sự việc đang còn làm vất vả chưa thể nói hết được. Chuyện lực lượng cảnh sát giao thông có đuổi hay không cứ hỏi anh Bảo, bây giờ chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với lái xe Trần Văn Trường (trú ở Nam Định)".

Trước đó, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Trường (trú tỉnh Nam Định) về hành vi vi phạm điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng. Trường là người trực tiếp điều khiển xe khách 48K-5868 lúc xảy ra tai nạn.

Hồng Thắng

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.



Bình luận
vtcnews.vn