Xác định nguyên nhân vụ cháy tại công ty ô tô Trường Hải

Thời sựChủ Nhật, 12/02/2017 16:16:00 +07:00

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác nhận nguyên nhân vụ cháy tại công ty ô tô Trường Hải hôm 2/2 là do chập điện.

Ngày 12/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức liên quan đến vụ cháy xảy ra hôm 2/2 tại nhà máy Thaco Bus - Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai - Trường Hải, đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sau khi nhận thông tin vụ cháy, nhiều lãnh đạo đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác dập lửa.

148608431669528-chay3

Hiện trường vụ cháy tại xưởng sản xuất thuộc công ty ô tô Trường Hải đêm 2/2 - Ảnh: Dân Việt.

Để nhanh chóng xác định nguyên nhân cháy, Phòng Cảnh sát điều tra (PC44), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54, Công an tỉnh Quảng Nam)... đã khám nghiệm hiện trường và lấy mẫu nghiên cứu phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân bước đầu nhận định là do chập điện và đang tiếp tục điều tra làm rõ để có kết luận cuối cùng.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trường Hải thông tin, ước tính thiệt hại 250 tỷ đồng. Hiện công ty giám định độc lập làm việc và sắp tới sẽ công bố con số chính thức.

Được biết, Thaco đã mua bảo hiểm với tổng giá trị 638 tỷ đồng, trong đó nhà xưởng là 110 tỷ và linh kiện phụ tùng 528 tỷ.

“Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, công nhân của nhà máy Thaco Bus cùng với các nhà máy, đơn vị khác trong khu phức hợp đã được huy động làm việc với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả. Sau 5 ngày, đến hôm nay (12/2), nhà máy Thaco Bus trở lại hoạt động bình thường”, ông Dương thông tin.

Video: Cháy lớn 1 khu rừng ở Hạ Long 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn