Xa lộ Hà Nội kẹt cứng hơn 6 giờ, giao thông hỗn loạn

Thời sựThứ Sáu, 16/01/2015 01:08:00 +07:00

Vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài từ 4h sáng đến hơn 11h trưa cùng ngày chưa được giải quyết khiến người chấp nhận 'chôn chân' một chỗ, muộn giờ học, giờ làm.

(VTC News) - Vụ kẹt xe nghiêm trọng từ 4h sáng đến hơn 11h trưa cùng ngày chưa được giải quyết khiến nhiều người dân đi làm trễ, học sinh, sinh viên đi học muộn, cánh tài xế vật vờ ngủ gục, bỏ tay lái để chờ đường thông thoáng...

Sáng 16/1 giao thông trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội (TPHCM) xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài hơn 6 giờ liền.
Xa lộ hà Nội kẹt cứng hơn 6 giờ trong sáng 16/1 
Ghi nhận của VTC News, tình trạng ùn xe này xảy ra từ 4h sáng cùng ngày. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đổ về cảng Transimex quá lớn đã gây nên cảnh hỗn loạn giao thông tại ngã tư MK.

Do tình trạng này không được giải quyết nên vào cung giờ cao điểm, lượng xe container đổ về khu vực càng nhiều đã gây nên áp lực giao thông lớn tại khu vực.

Do các phương tiện chụm đầu vào nhau để giành đường vào cảng, không có lối thoát nên đã gây nên tình trạng tắc nghẽn.

Lượng xe cứ dồn toa theo thời gian càng lớn đã gây nên cảnh chen chúc, xếp hàng dài các phương tiện container, xe tải nặng trên xa lộ Hà Nội.

Theo quan sát của PV, đến thời điểm 11h cùng ngày, hàng ngàn phương tiện vẫn xếp hàng dài, nối đuôi nhau nhích từng mét một trên xa lộ Hà Nội theo hướng vào trung tâm thành phố.

Dòng xe ùn tắc kéo dài khoảng 5 km từ Khu công nghệ cao quận 9 đến ngã 4 MK. Ở hướng ngược lại, các xe kéo dài từ ngã 3 Cát Lái (quận 2) đến ngã 4 MK, hơn 3km và di chuyển rất chậm.

Căng thẳng hơn, tình trạng kẹt xe còn ảnh hưởng luôn đến đường Mai Chí Thọ và các tuyến đường dẫn ra vào cảng Cát Lái.

Lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc và Cát Lái được huy động tối đa để điều tiết và phân luồng nhưng tình trạng kẹt xe vẫn chưa được cải thiện.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận: 
Xe máy chen lấn cùng ô tô
 Xe container xếp hàng dài, nhích từng mét 
Nhiều em nhỏ chạy ra đường để xem
Tài xế cùng phụ xe gục ngủ trong ca bin vì  phía trước giao thông kẹt cứng 
Giao thông hỗn loạn
Nhiều người cho xe máy leo lên lề vỉa hè để chạy 
 Kẹt xe khiến nhiều người mệt mỏi nên phải dừng bên đường nghỉ ngơi, chờ hết kẹt đi tiếp
 Nữ sinh rời xe buýt để đi bộ đến trường

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn