Xe biển xanh lại được rao bán trên quốc lộ ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Sáu, 14/04/2017 17:09:00 +07:00

Chiếc xe biển xanh của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đang được rao bán tại một gara ô tô trên quốc lộ 18 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) khiến nhiều người chú ý.

Liên tiếp trong mấy ngày nay, tại gara ô tô Phương Hà (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) xuất hiện chiếc xe biển xanh hiệu Daihasu 14C-1063 được treo biển bán xe ngay trên quốc lộ 18.

Theo nhân viên gara ô tô, chiếc xe đã qua sử dụng, tuy hơi cũ nhưng vẫn hoạt động bình thường và còn nguyên bản.

Hinh anh Lai xuat hien xe bien xanh duoc rao ban tai Quang Ninh

 Chiếc xe biển xanh đang được rao bán tại Quảng Ninh khi chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, đổi biển. (Ảnh: Khải Phong)

Người quản lý gara ô tô cho biết, chiếc xe biển xanh này trước đây do Bưu điện tỉnh Quảng Ninh sở hữu.

“Tôi mua chiếc xe này từ Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ. Thời điểm hiện tại đang rao bán với giá 120 triệu đồng”, anh H.P. - chủ gara rao bán xe biển xanh cho biết.

Video: Treo biển rao bán xe biển xanh trên quốc lộ 18 (Khải Phong) 

Trước đó, dư luận Quảng Ninh cũng xôn xao về một chiếc xe cứu thương biển xanh BKS 34B-1025 được rao bán trên phố Cao Xanh (phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Chiếc xe này trước đây do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sở hữu và mới bàn giao cho Sở Tài chính để làm thủ tục thanh lý do xe hết thời hạn sử dụng. Sở Tài chính Hải Dương sau đó bán lại cho một người dân ở Quảng Ninh và chưa thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ.

Được biết, hiện nay thủ tục sang tên đổi chủ, chuyển quyền sở hữu trong đó có cả trường hợp xe biển xanh đã thanh lý được đơn giản hoá đi rất nhiều khi Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực.

Vì vậy, việc thanh lý xe biển xanh cho cá nhân khi chưa hoàn thành xong thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu, rồi cá nhân lại rao bán xe còn nguyên biển xanh như trên khiến dư luận không khỏi băn khoăn về những hệ lụy có thể xảy ra.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 593 về việc quản lý xe ô tô biển số xanh của cơ quan nhà nước đã thanh lý giai đoạn đến năm 2016, yêu cầu các chủ phương tiện chưa sang tên đổi chủ thực hiện nghiêm túc việc sang tên và yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện lưu thông.

Ngày 3/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 78 về việc báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh kết quả rà soát xe ô tô biển xanh thanh lý chưa sang tên đổi chủ và chưa đổi biển đăng ký theo quy định tính đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh.

Khải Phong - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn