Việt Nam đảm bảo tiến độ sản xuất vũ khí

Thời sựThứ Bảy, 10/01/2015 04:16:00 +07:00

Theo nhiệm vụ được giao phó, năm 2015, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ đảm bảo tiến độ sản xuất vũ khí quốc phòng, các sản phẩm vũ trang, kỹ thuật...

Theo nhiệm vụ được giao phó, năm 2015, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ đảm bảo tiến độ sản xuất vũ khí quốc phòng, các sản phẩm vũ trang, kỹ thuật...

Ngày 8/1/2014, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 2015. Tới dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng đến dự.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP quán triệt Nghị quyết lãnh đạo năm 2015 của Đảng ủy TCCNQP. Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

Tàu pháo tuần tiễu do Việt Nam tự đóng - Ảnh: Đất Việt 

Năm 2015, Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt nhiệm vụ được giao phó. Theo đó, Tổng cục đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bảo đảm tiến độ sản xuất các sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là đối với các loại vũ khí, khí tài mới, sửa chữa và đóng tàu hiện đại.

Năm 2015, Toàn tổng cục sẽ tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất, nền nếp quản lý, điều hành sản xuất quốc phòng; đột phá vào công tác quản lý chất lượng sản phẩm quốc phòng, coi đây là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân về tính mạng người chiến sĩ.

Đồng thời, Tổng cục cũng tăng cường sự chủ động phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, số lượng lớn; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện môi trường, điều kiện của cán bộ, công nhân viên và người lao động…

Năm 2014, TCCNQP đã đạt được kết quả toàn diện, có nhiều thành tựu mới trong sản xuất các sản phẩm quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Toàn tổng cục nỗ lực nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học cao được ứng dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng sản phẩm quốc phòng được nâng lên, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong sử dụng cho huấn luyện, diễn tập, tạo được niềm tin cho bộ đội.

Các doanh nghiệp CNQP đã tích cực, chủ động nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất, xuất khẩu, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp CNQP tăng trưởng gần 7% so với năm 2013.

Theo QĐND
Bình luận
vtcnews.vn