Truy tìm hàng loạt tài xế ô tô đi sai làn, 'rủ nhau' tháo barie tẩu thoát trên cầu Thanh Trì

Thời sựThứ Năm, 20/04/2017 11:49:00 +07:00

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang truy tìm hàng loạt tài xế điều khiển ô tô đi sai làn 'rủ nhau' tháo barie tránh chốt CSGT trên cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc hàng loạt tài xế điều khiển ô tô đi sai làn trên cầu Thanh Trì, một cán bộ Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện Đội CSGT số 14 đang khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác định chủ các phương tiện trong đoạn clip trên và sẽ mời các tài xế điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc.

Video: Hàng loạt ô tô đi sai làn,"rủ nhau" tháo barie trên cầu Thanh Trì tránh chốt CSGT (Nguồn: Bách Bảo)

 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng loạt xe ô tô di chuyển vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì đang tháo barie để chuyển làn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, hàng loạt xe ô tô các loại đi vào làn xe máy đang ngừng di chuyển, cách đó không xa có một số người đang khiêng barie ra khỏi hàng để các xe chuyển vào làn xe ô tô.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh này được ghi lại vào sáng 18/4 trên cầu Thanh Trì. Do có CSGT đang chốt ở cuối cầu nên nhiều người điều khiển ô tô đi sai làn đã dỡ barie để đi vào đúng làn, tránh bị CSGT xử phạt.

O to vi pham tren cau Thanh Tri, đi sai làn trên cầu thanh trì, truy tìm tài tế đi sai làn, cầu thanh trì hà nội, tin mới nhất, tin tức trong ngày, tin xã hội, tin mới nhất, báo vtc news, ô tô vi phạm cầu thanh trì, cảnh sát giao thông, tin nhanh, tin tức vtc, vtc.vn - 1

 Tài xế đi sai làn cùng tháo barie trên cầu Thanh Trì tránh chốt CSGT. 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được nhiều bình luận cũng như chia sẻ của mọi người. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bức xúc trước hành động của những người tài xế trên.

Thanh viên Duy Thành bức xúc: “Đúng là mấy ông phá hoại, luật thì không tuân thủ, đến lúc bị phạt thì nghĩ đủ cách để tránh. Cứ hôm nào CSGT lập chốt cuối cầu thì cho một anh cầm camera chạy xe qua cầu quay rõ biển số từng xe, rồi gọi hết lên xử lý là xong.”

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn