Tin mới nhất vụ Viện trưởng Viện kiểm sát gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Ba, 08/12/2015 08:00:00 +07:00

Cơ quan công an thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do Viện trưởng viện kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) gây ra.

(VTC News) - Cơ quan công an thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do Viện trưởng viện kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) gây ra.

Ngày 8/12, trao đổi cùng PV VTC News Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng Công an TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn lên Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) đúng theo thẩm quyền để điều tra.

Vụ tai nạn do ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) điều khiển xe BKS 82A-000.84 gây tai nạn liên hoàn làm bị thương nhiều người, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng, trong tình trạng say rượu.
Chiếc <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a> của viện kiểm sát gây tai nạn liên hoàn
Chiếc ô tô của viện kiểm sát gây tai nạn liên hoàn  

Đại tá Ngọc thông tin nồng độ cồn của ông Hùng tại thời điểm đo là là 0,982%. Ông Hùng khi điều khiển xe khi nồng độ cồn gần gấp 2 lần cho phép.

“Hiện nay, cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án vì chưa xác định được vụ tai nạn có gây hậu quả nghiêm trọng hay không. Hai nạn nhân bị thương nặng nhất đang cấp cứu ở bệnh viện ngoài tỉnh nên chưa thể giám định được tỷ lệ thương tật.

Để khởi tố vụ án tổng tỷ lệ thương tật của hai nạn nhân phải trên 40% hoặc thiệt hại tài sản phải trên 50 triệu đồng”, Đại tá Ngọc thông tin.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/12, ông Hùng lái ôtô biển xanh được cho là chạy tốc độ cao từ Đắk Hà về Kon Tum. Khi đến thị trấn Đắk Hà, chiếc xe ôtô của Viện kiểm sát chao đảo rồi tông liên tiếp vào 2 xe máy.

Ông Hùng không dừng lại mà nhấn ga tiếp tục bỏ chạy. Tổ CSGT tỉnh đang tuần tra đuổi theo. Sau khoảng 20 km, ông Viện trưởng vượt đèn đỏ và lao vào nhiều xe của người dân ở TP Kon Tum.

CSGT truy đuổi cho biết, trên quãng đường hàng chục km từ Đắk Hà về tới TP Kon Tum, xe gây tai nạn phóng rất nhanh, bỏ lại xe của lực lượng chức năng phía sau.

Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn