Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thôi đại biểu Quốc hội với ông Võ Kim Cự

Thời sựThứ Hai, 15/05/2017 07:31:00 +07:00

Tại phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự.

Sáng 15/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 22/5.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay; dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. 

Hinh anh Thuong vu Quoc hoi cho y kien viec thoi dai bieu Quoc hoi voi ong Vo Kim Cu

 Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thôi đại biểu Quốc hội với ông Võ Kim Cự.

Dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam).

Trước đó, Ban Bí thư quyết định cách chức Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm cả các chức vụ Bí thư ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự vì những sai phạm liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường biển.

Sau đó, ông Võ Kim Cự cũng đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

Video: Lý do ông Võ Kim Cự thôi xin đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận (lần 2) về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp này sẽ diễn ra từ ngày 15-17/5.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn