Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước

Thời sựThứ Ba, 28/12/2010 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Phong trào được phát động có chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015".

(VTC News) - Sáng nay (28/12), tại buổi lễ bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”.

 

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục nghe các báo cáo điển hình của các gương Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, chiến sỹ thi đua…

 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua đã có bước phát triển mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đó là ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân khoảng 7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.160USD…


Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội 

Thủ tướng chia sẻ: “Chúng ta thực sự xúc động về những việc làm bình dị mà cao đẹp và thành tích của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo và giao lưu tại Đại hội. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống và kết quả tốt đẹp về thi đua yêu nước của dân tộc ta. Đây là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo”.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới với chủ đề đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề với những thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn thách thức đều lớn.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào 5 nội dung, trong đó có việc l
àm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.


Bên cạnh đó, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư tật xấu.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian; đồng thời phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra.


"Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, công tác và học tập", người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015 được phát động ngày 28/12, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng cho biết, trong 10 ngày đầu của tháng 1/2011, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt ra quân với các hoạt động thiết thực như: Ngày hiến máu nhân đạo, Ngày vì biên cương của tổ quốc, Ngày bảo vệ môi trường…

 

Chiều nay (28/12), tại Hà Nội, các đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII sẽ có cuộc gặp mặt và giao lưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội.

Trong cuộc họp báo cuối giờ sáng nay, 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà - Phó Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, khẳng định sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, ĐH đã hoàn thành tốt nội dung đã đề ra. Theo bà Hà, ĐH đã thành công tốt đẹp trong không khí hồ hởi, phấn khởi đúng với tinh thần thi đua yêu nước

Lê Hùng - Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn