Thủ đoạn xâm phạm lãnh hải VN của tàu Trung Quốc

Thời sựThứ Năm, 28/03/2013 08:37:00 +07:00

(VTC News) – Theo thống kê của Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, năm 2012 có đến gần 800 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

(VTC News) – Theo thống kê của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, năm 2012 có đến gần 800 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, trong đó có hơn 50 lượt tàu quân sự vi phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong năm 2012, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 717 lượt tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực vùng biển Đông-Bắc Đà Nẵng từ 25-45 hải lý (tăng 553 lượt so với năm 2011).

Các tàu cá này liên tục thay đổi các thủ đoạn, đi thành từng tốp có số lượng đông, sử dụng tàu công suất lớn đi trước hỗ trợ hoạt động cho tốp sau hoặc dùng tàu sắt lớn đi giữa bảo vệ cụm tàu 4-10 chiếc, lấn ngư trường, xua đuổi tàu cá của ngư dân Đà Nẵng.
Táu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy khi đang đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền Việt Nam 

Cũng trong năm 2012, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 53 lượt tàu hộ vệ tên lửa, tàu tấn công nhanh, tàu ngư chính, tàu trinh sát hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Đặc biệt, trong thời gian từ 29/5-16/6/2012, hàng ngày có 10-50 tàu diễn tập quân sự, quá trình diễn tập có hành vi lấn áp, xua đuổi tàu cá Việt Nam ra khỏi lãnh hải chủ quyền.
Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung Quốc liên tiếp có những hành động xua đuổi, tấn công trắng trợn vào tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Và mới nhất là vụ tàu Trung Quốc tấn công, thiêu rụi cabin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khiến dư luận
lên tiếng.
Lực lượng Hải quân, Bộ đội biên phòng, tìm kiếm cứu nạn luôn sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biến 

Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phối hợp với Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng báo cáo, tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ NN-PTNT và UBND TP.Đà Nẵng để theo dõi và xử lý.

Đồng thời Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã tổ chức biên đội 6 tàu tuần tra xua đuổi 3 tốp (50 chiếc) tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Mặc khác, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân hiểu được pháp lý chủ quyền vùng biển Việt Nam, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, phát triển kinh tế.







Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn