Sa Pa: Mưa đá phủ trắng đỉnh Fanxipan

Thời sựThứ Sáu, 03/02/2017 19:54:00 +07:00

Chiều 3/2, nhiệt độ Sa Pa bất ngờ giảm mạnh, mưa đá rơi nhiều phủ trắng khu vực “nóc nhà” Fanxipan.

Ông Nguyễn Xuân Chiến (quyền giám đốc Cty TNHH cáp treo Fanxipan Sa Pa) cho biết: Mưa băng bắt đầu rơi từ khoảng 14h hôm nay (ngày 3/2) và rơi nhiều đợt. Băng giá đọng lại bao phủ dọc đường, từ sân ngắm mây khu vực nhà ga tới đỉnh chóp của Fansipan.

47

 Mưa đá rơi nhiều giống băng tuyết

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Lưu Minh Hải (Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai) cho biết, đó không phải băng tuyết, chỉ là mưa đá tạo thành và xuất hiện ở quanh khu vực đỉnh Fanxipan, độ cao khoảng 3.000 m trở lên.

48

 Mưa đá rơi nhiều phủ trắng núi đồi Sapa

“Đó không phải là băng tuyết. Do mưa đá trong ngày hôm nay kéo dài, hạt đá rơi dày khi rơi xuống mặt đất thì liên kết lại với nhau như băng giá phủ kín đường đi và quanh khu vực đỉnh Fanxipan” – ông Hải khẳng định.

50

 Mưa đá rơi nhiều và dày đặc phủ trắng đỉnh Fanxipan

Theo ông Hải, nhiệt độ trên đỉnh Sa Pa khoảng 2oC, còn khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa đang là 12 độ C; trưa nay đo được là 13 độ C. Do vậy, khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa rất khó có băng giá xuất hiện.

Video: Tuyết dày 1m phủ trắng sa mạc lớn nhất hành tinh

(Nguồn: Dân Việt)
Bình luận
vtcnews.vn