Quảng Ngãi: Phát hiện ếch cực quý hiếm trong Sách đỏ

Thời sựThứ Hai, 13/06/2011 05:47:00 +07:00

(VTC News) – Trong số hàng trăm loài động thực vật quý hiếm vừa phát hiện tại Quảng Ngãi có loài ếch đặc biệt quý hiếm có trong Sách đỏ thế giới.

(VTC News) – Trong số hàng trăm loài động thực vật quý hiếm vừa phát hiện tại Quảng Ngãi, có loài ếch đặc biệt quý hiếm có trong Sách đỏ thế giới.

Sáng nay (13/6), ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk tại Việt Namcho biết, sau hơn 10 ngày khảo sát đa dạng sinh học, tại vùng rừng núi xã Ba Nam, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), đoàn đã phát hiện nhiều loài động, thực vật và bò sát lưỡng cư quí hiếm đang sinh sống, trong đó có loài ếch Theloderma Stellatum đặc biệt quí hiếm, nằm trong Sách đỏ thế giới.

 Loài ếch đặc biệt quý hiếm có trong Sách đỏ thế giới vừa được phát hiện tại Quảng Ngãi (Ảnh do đoàn khảo sát cung cấp)

Ngoài ra, đoàn khảo sát còn ghi nhận được 120 loài thực vật, trong đó có hàng chục loài phong lan rừng quí; 31 loài thú (riêng Dơi có đến 15 loài), trong đó ghi nhận có một số loài vượn, voọcloài linh trưởng quí hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam; 58 loài bò sát lưỡng cư gồm: Các loài rắn, rùa, thằn lằn chân ngón, kỳ đà hoa...; 41 loài cá nước ngọt; hơn 100 loài côn trùng gồm: 52 loài chuồn chuồn, 23loài bướm, còn lại là xén tóc, nhóm bọ cánh cứng…

Với kết quả khảo sát này, thời gian tới, Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk(Mỹ) tiếp tục phối hợp với Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi để nghiên cứu thêmtiến tới thành lập vùng rừng đặc dụng để có giải pháp bảo tồn các loài động, thực vật và côn trùng quí hiếm trong khu đa dạng sinh học tại vùng rừng núi Ba Tơ.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn