Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 09/10/2017 15:30:00 +07:00

Tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng để thuận tiện cho công tác.

Sáng 9/10, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo quy định, để thuận tiện cho công tác, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ chuyển từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La về đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng.

Đại diện Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, khi ông Trương Quang Nghĩa về nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nếu có nguyện vọng, kiến nghị xin về đoàn đại biểu TP này thì sẽ được xem xét.

truong quang nghia

Tân Bí thư TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. 

Chiều 9/10, trao đổi với VTC News, bà Võ Thị Như Hoa – Giám đốc Sở Tư Pháp, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cho biết, hiện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã nhận được thông tin tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa sẽ chuyển về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

“Chúng tôi cũng vừa biết thông tin này qua kênh báo chí đưa tin. Hiện, chúng tôi vẫn chữa nhận được công văn chính thức từ Quốc hội về việc chuyển đồng chí Trương Quang Nghĩa về đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, nhưng có lẽ sẽ có trong thời gian tới đây thôi”.

Cũng theo bà Hoa, việc điều chuyển nói trên là việc làm bình thường và đúng quy trình vì sẽ tạo thuận tiện cho người công tác cũng như giúp đại biểu Quốc hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng có 6 đại biểu do ông Nguyễn Thanh Quang làm trưởng đoàn, nếu thêm ông Nghĩa con số này sẽ là 7. Trong khi đó, đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La sẽ còn 5 người.

Ngày 7/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Liên quan đến vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng có thẩm quyền trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Sau đó, Thủ tướng trình nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn.

Dự kiến, đầu kỳ họp thứ 4, Quốc hội XIV, Quốc hội sẽ phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 22/11.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn