Người dân đưa hàng chục ô tô đỗ trước cổng chính tòa chung cư ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 29/03/2017 07:40:00 +07:00

Tối 28/3, hàng trăm hộ dân cư tòa nhà Home City đã đưa các phương tiện cá nhân, chủ yếu là ô tô ra trước cổng chính tòa chung cư này khiến đường Trung Kính trở nên ách tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ thời điểm 18h00, hàng chục chiếc xe ô tô được cho là của cư dân tòa nhà này đã để “án ngữ” ngay trên đường Trung Kính, trước cổng chính tòa Home City (Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều này đã khiến đường Trung Kính trở nên ách tắc trầm trọng.

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 1

Tắc đường nghiêm trọng trên đường Trung Kính chiều 28/3.

Càng về tối, lượng phương tiện mỗi lúc càng một đông, đoạn đường Trung Kính ách tắc lên tới hàng trăm mét. Mỗi phương tiện qua đây di chuyển cực kỳ chậm.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều cư dân ở Home City (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc vì phải đi đường tạm vào nhà. Trong khi đó, cổng chính trên đường Trung Kính không mở khiến nhiều hộ dân cư bất tiện trong việc di chuyển.

Quan sát cho thấy, khá nhiều biển hiệu với các dòng chữ như: “Chủ đầu tư Văn Phú không cho cư dân vào nhà”… được gắn trên nhiều chiếc xe ôtô đang án ngữ trên đường này.

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 4

Các biển hiệu gắn trên xe ôtô của cư dân tòa nhà ngay giữa đường Trung Kính.

Anh Tuấn, cư dân căn hộ V3, bức xúc: “Cổng vào trên đường Trung Kính đã bị chặn lại. Các phương tiện không được ra vào bằng lối này. Chúng tôi phải đi vòng bằng lối đi tạm trên đường Nguyễn Chánh, điều này dẫn đến việc đưa đón con đi học cũng như cung đường di chuyển bị bất tiện hơn rất nhiều.

Cư dân tòa nhà cũng đã nhiều lần có ý kiến phải được đi bằng cổng này, bởi chúng tôi mua nhà tại địa chỉ số 177 Trung Kính”.

Ngay khi có sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Yên Hòa đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Cho đến thời điểm 19h30, hiện tượng tắc đường vẫn còn xảy ra và cư dân tòa nhà này vẫn còn đứng ngoài cổng với các phương tiện cá nhân của mình.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại đường Trung Kính chiều tối 28/3:

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 2

Nhiều phương tiện và cư dân tòa nhà Home City bức xúc vì không được mở cổng trên đường Trung Kính để vào nhà. 

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 3

Do đó, nhiều phương tiện cá nhân của các cư dân, đặc biệt là ô tô dừng đỗ ngay trước cổng tòa nhà này khiến một chiều đi lại trên đường Trung Kính rất hẹp. 

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 5

Càng về tối, đoạn đường này càng trở nên kẹt cứng bởi một lưu lượng lớn các phương tiện di chuyển nhưng không có đường. 

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 6

Người tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 7

Nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông của công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. 

Dân chung cư “lùa xe” ra đường gây ách tắc giao thông vì…cổng chính không mở ảnh 8

Các phương tiện nối dài di chuyển chậm trên tuyến đường này. 

Dự án chung cư Home City được xây dựng trên khu đất rộng 1.732m2 gồm 4 tòa tháp V1, V2, V3, V4 có chiều cao 25 – 30 tầng (1 tầng hầm) với chức năng: Trung tâm thương mại – dịch vụ và văn phòng, kết hợp nhà ở.

Dự án có khối đế 4 tầng liên thông các tòa làm trung tâm thương mại đồng thời là không gian sinh hoạt chung. Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest.

Video: Dân đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 để phản đối thu phí  

(Nguồn: laodong.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn