Nghi vướng chân vào dây điện trên đường, bé trai 3 tuổi chết thương tâm

Thời sựThứ Bảy, 09/09/2017 15:52:00 +07:00

Bị sợi dây điện chạm vào chân, cháu Q. đã bị giật chết trên đoạn đường liên xóm tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trưa 9/9, ông Hồ Trọng Lộc, Trưởng Công an xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, chiều 8/9, địa bàn xã Quỳnh Lương vừa xảy ra vụ việc cháu bé 3 tuổi tử vong nghi bị điện giật.

Theo ông Lộc, trước đó, lúc 18h15 ngày 8/9, gia đình anh Bùi Duy Tới (trú xóm 7, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) đón con trai Bùi Duy Q. từ trường mầm non về nhà rồi để bé tự chơi một mình.

Khi trời đã tối, không thấy con về nhà nên cả gia đình đi tìm thì phát hiện Bùi Duy Q. (SN 2014) tử vong tại khu vực đường liên xóm.

2_138323

Nguyên nhân ban đầu được xác định cháu bé tử vong nghi do điện giật. 

Theo một số người dân địa phương phản ánh, lúc đó có một sợi dây điện vướng vào khiến chân của cháu Q. bị cháy sém. Mọi người chạy tới chạm tay vào người cháu Q. thì có cảm giác bị điện giật.

Video: Chơi trong công viên, bé 10 tuổi bị điện giật tử vong

Sợi dây điện trên nằm trong hệ thống dây chằng chịt trên đường điện liên xóm. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, sợi dây bị đứt xuống đường.

Ông Hồ Trọng Lộc, Trưởng công an xã Quỳnh Lương cho biết, khoảng 19h15 công an xã nhận được tin báo của người dân và nhanh chóng đến hiện trường, trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để điều tra  nguyên nhân cái chết của cháu Q.

1_99731

Sợi dây điện gắn vào chân cháu Q.

Nguyên nhân ban đầu được xác định cháu bé tử vong nghi do điện giật. Hiện cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra vụ việc.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn