Làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là một ngôi làng cổ nằm ở ven đô có tuổi đời trên 3.500 năm. Khi xưa, Triều Khúc nổi tiếng với nghề dệt, làm nón và nghề cây cảnh. Ngôi làng này cũng là một trong số ít những làng còn lưu giữ được nét truyền thống trong những ngôi làng cổ tại Hà Nội hiện nay.
Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân sang, người dân làng Triều Khúc lại nô nức kéo nhau tham dự hội cây cảnh của làng, đây là một nét văn hóa lâu đời thể hiện tinh thần yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, muốn giữ gìn bản sắc quê hương.
Theo ông Bùi Duy Thắng, chủ nhiệm CLB Cây cảnh Triều Khúc, đây là hoạt động thường niên, là sân chơi của những người yêu nghệ thuật, ngoài ra cũng là nét văn hóa cổ của làng Triều Khúc.
"Qua cuộc trưng bày sinh vật cảnh này, ban tổ chức cũng muốn gửi gắm tới thế hệ tương lai hãy biết giữ lấy nghề truyền thống, yêu thiên nhiên và giữ gìn lại bản sắc dân tộc. Ngoài ra, năm nay chúng tôi có thêm hàng trăm tác phẩm phong lan, chim cảnh làm phong phú, đa dạng cho hội cây", ông Thắng cho biết.
Hội cây năm nay quy tụ được hơn 300 tác phẩm nghệ thuật cây cảnh, hàng trăm tác phẩm hoa lan, chim cảnh, những tác phẩm này đều có giá trị kinh tế cao, đã nâng tầm cây cảnh nghệ thuật Triều Khúc lên một tầm cao mới.
Hội cây diễn ra từ ngày 8 tháng giêng đến hết ngày 13 tháng giêng âm lịch (ngày 4/2 đến 9/2).
Bình luận