Nắng khủng khiếp đầu hè, người Hà Nội 'vật vã'

Thời sựThứ Tư, 25/04/2012 03:18:00 +07:00

(VTC News) – Nắng nóng từ 38-40 độ C vào buổi trưa đã làm cho cuộc sống của người Hà Nội bị đảo lộn.

(VTC News) – Nắng nóng từ 38-40 độ C vào buổi trưa đã làm cho cuộc sống của người Hà Nội bị đảo lộn.

Trưa nay (25/4), Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời trung bình 38 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 40 độ C, điều này đã làm cho cuộc sống người dân xáo trộn.
Tìm những chỗ râm mát, bịt kín mặt, dội nước làm mát hay hạn chế ra đường là những biện pháp chống nắng nóng của người dân. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ là hạn chế, người dân vẫn hết sức vất vả trước cái nắng đầu mùa.
Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (25/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, Hà Nội sẽ trở nên mát mẻ hơn trong vài ngày tới.
Một thập kỷ trở lại đây, cùng với sự nóng lên của trái đất, sự gia tăng của các công trình bê tông, các loại xe gắn máy, người Hà Nội đã phải chịu những cái nắng nóng khủng khiếp không thua gì miền Trung.

Những hình ảnh được ghi trong ngày 25/4 và những hình ảnh của những mùa nắng trước cho thấy người Hà Nội dù đã dần làm quen với sự thay đổi khắc nghiệt này nhưng vẫn không tránh khỏi sự mệt mỏi 'vật vã'.

 Chiếc mũ được rộng vành bằng giấy của người đi xe máy (Ảnh VNN)
Một bảo vệ trông xe trên phố Trần Quốc Toản - Hà Nội (Ảnh VNN)
(Ảnh VNN)
Nhiều người tìm ra công viên, vườn hoa trốn nắng (Ảnh VNN)
 Giấc mơ trưa nhọc nhằn của người lao động trong ngày nắng nóng (Ảnh DT)
 Đứng giữa trời nắng gần 40 độ C đợi đèn đỏ quả là cực hình đối với người tham gia giao thông (Ảnh DT)
Gầm cầu vượt trở thành nơi tránh nắng lý tưởng khi vượt đèn đỏ (Ảnh DT)

Ảnh: VTC News
Ảnh: VTC News  
Ảnh: VTC News  
Ảnh: VTC News  
Ảnh: VTC News  

Khẩu trang và áo chống nắng che kín người là trang phục thường thấy. Ảnh: VTC News
 Bà bán nước trên phố Hàng Bông lại có cách chống nóng của riêng mình. Ảnh: VTC News
 Dù ngồi ở trong bóng râm, ngay sát hồ nhưng bà hàng cân vẫn luôn tay quạt. Ảnh: VTC News
Nhiều người lao động nghèo chọn cách ngủ qua trưa để tránh nóng. Ảnh: VTC News
Hoặc tự giúp mình bằng cách "tắm" cho đường. Ảnh: VTC News  

Hà Thành - Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn