Mới đầu mùa mưa, TP.HCM đã có 22 điểm ngập nặng

Thời sựThứ Hai, 29/05/2017 19:11:00 +07:00

Mưa lớn ở Sài Gòn trong thời gian vừa qua đã gây ngập ở 22 tuyến đường, trong đó có nhiều nơi ngập hơn 2 giờ liền.

Ngày 29/5, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội  5 tháng đầu năm 2017.

Hinh anh Mua mua den som, nhieu tuyen duong Sai Gon ngap hon nhieu gio lien 3

 Toàn cảnh buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017. (Ảnh: Quang Anh)

Trong cuộc họp, ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, năm 2017 tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn TP diễn biến phức tạp.

Cụ thể, có 67 vị trí kênh rạch bị lấn chiếm nhưng chỉ mới xử lý được 7 vị trí, còn 60 vị trí chưa được xử lý.

Hiện trung tâm chống ngập đang tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ khắc phục các vị trí lấn chiếm.

Hinh anh Mua mua den som, nhieu tuyen duong Sai Gon ngap hon nhieu gio lien

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi họp. (Ảnh: Quang Anh)

Thông tin về vấn đề chống ngập, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập cho biết hiện các dự án chống ngập năm 2017 bị chậm tiến độ so với kế hoạch UBND TP yêu cầu. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng trung tâm đã có phương án chống ngập cho mùa mưa năm nay.

Mùa mưa tới, trung tâm chống ngập sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để có phương án xử lý các điểm gây ngập, ùn tắc sau trận mưa lớn.

Mặt khác, trung tâm cùng với Sở Cảnh sát PCCC thông tin cảnh báo người dân khả năng ngập để có phương án đối phó và huy động các thiết bị bơm nước khi cần thiết.

Ngoài ra, trung tâm chống ngập sẽ sử dụng cổng thông tin thành phố để cảnh báo các điểm ngập cho người dân để người dân lựa chọn cho mình lộ trình phù hợp, tránh đi vào các khu vực đang bị ngập nặng.

Hinh anh Mua mua den som, nhieu tuyen duong Sai Gon ngap hon nhieu gio lien

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thông tin. (Ảnh: Quang Anh)

Mùa mưa tới, trung tâm chống ngập sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để có phương án xử lý các điểm gây ngập, ùn tắc sau trận mưa lớn.

Mặt khác, trung tâm cùng với Sở Cảnh sát PCCC thông tin cảnh báo người dân khả năng ngập để có phương án đối phó và huy động các thiết bị bơm nước khi cần thiết.

Video: Chủ tịch TP.HCM dường truy tố chủ quán cà phê Xin Chào

Ngoài ra, trung tâm chống ngập sẽ sử dụng cổng thông tin thành phố để cảnh báo các điểm ngập cho người dân để người dân lựa chọn cho mình lộ trình phù hợp, tránh đi vào các khu vực đang bị ngập nặng.

Ông Dũng cho biết thêm, mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cụ thể, ngày 22/5 vừa qua, trên địa bàn TP xảy ra mưa lớn gây ngập ở 22 tuyến đường, có những tuyến đường ngập hơn 2 tiếng sau khi mưa, thống kê lượng mưa tháng 5 tăng 30% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo trung tâm chống ngập khẩn trương phải triển khai công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập một cách nhanh nhất.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn