Lũ lụt miền Trung hiện làm 54 người thiệt mạng

Thời sựThứ Năm, 21/10/2010 10:02:00 +07:00

(VTC News) – Lũ lụt miền Trung hiện cướp đi sinh mạng 54 người, trong đó: Nghệ An: 20 người; Hà Tĩnh: 20 người; Quảng Bình: 9 người; Thanh Hóa: 5 người.

(VTC News) – Lũ lụt miền Trung hiện cướp đi sinh mạng 54 người, làm mất tích 20 người và bị thương 44 người.

Lũ lụt bủa vây Hà Tĩnh (Ảnh: VTC News) 
Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, theo thống kê của các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 20/10 số người chết vì lũ lụt miền Trung lên tới 54 người, cụ thể: Nghệ An: 20 người; Hà Tĩnh: 20 người; Quảng Bình: 9 người; Thanh Hóa: 5 người.

Trong 20 người mất tích thì Hà Tĩnh 1 người và 19 người mất tích do xe bị lật.

Trong số 44 người thương thì Nghệ An: 2 người; Hà Tĩnh: 26 người; Quảng Bình: 16 người.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLBTW, về sự cố sạt đê Rú Tý tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, theo báo cáo số 173/ĐĐ-QLĐ ngày 20/10/2010 của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Tĩnh, trong đêm ngày 17/10, nước lũ đã tràn qua đường sắt giao cắt với đê Rú Tý làm đứt khoảng 500m đường sắt và gây xói sạt 10m đê tại vị trí tiếp giáp với đường sắt. Đây là đoạn đê dưới cấp III có tổng chiều dài 500m nằm phía bờ hữu sông Ngàn Sâu thuộc xã Đức Lạng do UBND tỉnh Hà Tĩnh phân cấp và giao cho UBND huyện Đức Thọ quản lý tại Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Trần Văn Kỳ, Phó Bí thư thường trực huyện Đức Thọ là người trực tiếp đi kiểm tra ngay sau khi xảy ra sự cố để nắm bắt tình hình; sự cố sạt đê không gây thiệt hại về người.

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu đói

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, lũ hạ lưu sông Cả, các sông ở Hà Tĩnh và sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục xuống.

Trưa nay (21/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 6,8m, dưới BĐ2: 0,1m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức: 12,4m, trên BĐ2: 0,4m; tại Hòa Duyệt xuống mức: 10,0m, dưới mức BĐ3: 0,5m; Sông La tại Linh Cảm xuống mức 5,25m, dưới BĐ2: 0,25m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 1,7m, dưới BĐ2: 0,5m.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An) và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục diễn ra.  

Về tình hình ngập, lụt ở các địa phương, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 20/10, tại Nghệ An có tổng số 120 xã/ 38.029 hộ bị ngập, trong đó có 35 xã bị cô lập (không thay đổi so với báo cáo ngày 20 tháng 10 năm 2010).

Tại Hà Tĩnh có tổng số 183 xã /175.110 hộ bị ngập (số hộ bị ngập tăng là do địa phương điều chỉnh lại theo số liệu thống kê của các xã).  

Tại Quảng Bình có tổng số 16 xã / 53.520 hộ bị ngập (giảm 11 xã), không còn xã bị cô lập.

Còn tại Thanh Hóa tính đến 6 giờ sáng nay (21/10) không còn hộ bị ngập.

Về giao thông, theo Ban chỉ đạo PCLBTW, đường bộ đoạn qua Hà Tĩnh đã cơ bản thông xe vào lúc 21 giờ ngày 20/10.

Một số đoạn đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do công ty QLĐS Nghệ Tĩnh quản lý và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do công ty QLĐS Quảng Bình quản lý hiện vẫn còn ngập sâu và bị sạt lở.

Ngoài ra, tình hình hồ chứa hiện vẫn an toàn.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLBTW, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đặt tại Hải đội II Biên phòng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và đã cứu được 01 tàu/6 người (HT20245-TS, Hà Tĩnh) bị hỏng máy.

Theo báo cáo của Văn phòng thưng trực BCH PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An, đê tả Lam đoạn từ Km78+400 – Km78+450 bị sạt lở do nước lũ đã được xử lý bằng đóng cọc tre và đắp bao tải đất để bảo đảm an toàn. 

Còn tại Hà Tĩnh, tính đến 19 giờ ngày 19/10 đã tổ chức di dời được hơn 17.512 hộ/68.673 người đến nơi an toàn; huy động 300 tấn mỳ tôm, 70.000 lít nước uống đóng chai, trích ngân sách 50 tỷ đồng hỗ trợ các huyện mua lương thực và các nhu yếu phẩm cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Theo báo cáo của Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, công tác tìm kiếm xe khách bị lũ cuốn trôi tại khu vực huyện Nghi Xuân như sau: Đến 18 giờ ngày 20/10 các lực lượng cứu hộ đã xác định chính xác vị trí của chiếc xe nằm ở cách cầu Rong 200m về hạ lưu, cách bờ (QL1A) 100m ra phía sông và đã lên các phương án trục vớt trong sáng ngày 21/10.

Về tình hình tàu thuyền, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 9 giờ 30 ngày 20/10, 05 tàu/79 lao động hoạt động tại khu vực đảo Hoàng Sa đã về bờ an toàn, hiện còn 01 tàu/9 lao động (QNg66478-TS) vẫn đang trú bão tại đảo Trụ Cẩu và vẫn giữ được liên lạc.

Các công việc cần tiếp tục triển khai, theo Ban chỉ đạo PCLBTW, tiếp tục triển khai tìm kiếm người mất tích. Điều động các lực lượng, phương tiện để tiếp cận và cứu đói cho các địa bàn bị cô lập do lũ.

Đồng thời, cảnh báo cho người dân tại những khu vực nguy hiểm, những nơi ngập sâu có dòng chảy xiết. Tổ chức khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa, lũ: hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông...

Tiếp tục huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, vệ sinh môi trường...

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, bão, công tác cứu hộ, cứu nạn ở địa phương, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

Kiều Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin
theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn