Khai trương Làng văn hóa các dân tộc lớn nhất Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 19/09/2010 02:52:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (19/9) tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

(VTC News) – Sáng 19/9, tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là một khu văn hóa quốc gia, nơi lưu giữ bảo tồn và giới thiệu những di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Lễ khai trương Làng văn hóa cũng là một hoạt động lớn trước thềm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Trong buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa độc đáo thu hút rất đông nhân dân từ nhiều nơi trong cả nước về tham dự như: Lễ mở cổng Làng, lễ vinh danh một số làng nghề truyền thống của 54 dân tộc anh em chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa cộng đồng 54 dân tộc; trưng bày giới thiệu các làng nghề, ẩm thực, trò chơi dân gian, giao lưu trao đổi văn hóa giữa các dân tộc...

Làng văn hóa – Du du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng với tổng diện tích 1544 ha (trong đó có 605 ha mặt đất và 939 ha mặt nước), bao gồm các khu chức năng: Khu làng các dân tộc; Khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí; Khu dịch vụ du lịch và tổng hợp; Khu di sản văn hóa thế giới; Khu công viên bến thuyền; Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; Khu quản lý điều hành và văn phòng…

VTC News xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh trong Lễ khai trương Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam:

 Đường dẫn vào cổng làng được xây dựng với quy mô hoành tráng và hiện đại.
Làng văn hóa  - Du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức được khai trương.
Với niềm vui chung của đông đủ 54 dân tộc anh em.
 Âm vang cồng chiêng của người Ba Na...
 ...người Ê đê.
 Sắc đẹp dịu dàng của những thiếu nữ Dao.
 Tiếng đàn của người Nùng.
 
Và lễ hội làng nghề truyền thống của người Kinh.
 Những biển chỉ dẫn cụ thể từng ngôi làng của từng dân tộc.
 Vẻ đẹp truyền thống đã được tái hiện lại...
...với những phong tục, tập quán riêng.
Du khách đến đây được đắm mình trong văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc.
 Được ngất ngây trong men rượu cần.
Được cảm nhận những điệu múa hút say lòng người.
Được tìm hiểu về lối sống và làng nghề của từng dân tộc.
Tất cả đang hướng về một dịp trọng đại của đất nước.

Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn