Hình ảnh cá mập khổng lồ bị bắt sống ở Quy Nhơn

Thời sựThứ Sáu, 05/03/2010 02:27:00 +07:00

Sáng ngày 5/3, hàng trăm người dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định tập trung về khu vực bãi Xép để xem con cá khổng lồ, nặng khoảng 500kg, vừa được đưa vào bờ.

Sáng ngày 5/3, hàng trăm người dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định tập trung về khu vực bãi Xép (phường Ghềnh Ráng) để xem con cá khổng lồ, nặng khoảng 500kg, vừa được đưa vào bờ.

Chủ nhân của con, ông Trần Văn Đực (SN 1953 - Trú thôn Phú Một, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cho biết: “Tôi cùng người con trai tên Trần Văn Quang đã phát hiện con cá mập mắc vào lưỡi câu của mình khoảng 6h sáng cùng ngày. Khi bị phát hiện, con cá mập vẫn còn khỏe mạnh nên hai cha con ông phải gọi thêm các thuyền câu xung quanh cùng 7 ngư dân khác đập cho con cá chết rồi mới đưa vào bờ.

Hai cha con ông Đực hành nghề câu cá nhám tại vùng biển Bình Định hơn 5 năm nay và thường xuyên bắt được những con cá nhám nặng khoảng 60 đến 70kg nhưng chưa bao giờ câu được con cá to như thế.

Anh Trần Văn Quang bên con cá vừa bắt được 
Nhiều ngư dân tại khu vực bãi Xép khẳng định, con cá khổng lồ này là cá mập và họ đã phát hiện con cá này có mặt tại vùng biển của mình từ nhiều ngày nay. Sau khi bắt được con cá, ngư dân đã gọi điện báo với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Bình Định, UBND TP Quy Nhơn để chờ nhận thưởng theo lời treo thưởng trước đây của lãnh đạo TP Quy Nhơn.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, cha con ông Đực đã thoả thuận bán con cá cho một người khác với giá 10 triệu đồng.

Con cá khổng lồ vừa bắt được tại vùng biển gần khu vực bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) 
Ngay trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hào - Phó  Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định cùng một số cán bộ trong ngành đã có mặt tại khu vực Bãi Xép để nắm thông tin về con cá này. Qua khảo sát, ông Hào khẳng định, con cá vừa bị bắt được thuộc họ cá nhám, nặng khoảng 500 kg, dài 2,7 mét, chu vi 1,7 mét.

Ông Hào cho rằng: “Chưa hẳn các ngư dân đã câu được con cá này vì lưỡi câu quá nhỏ nên rất khó có khả năng con cá to như thế bị dính, rất có thể con cá đã bị thương hay đuối sức từ ngoài khơi bị tấp vào bờ. Con cá này cùng loại với các con mà ngư dân thị xã Sông Cầu đã bắt được trước đây. Loại cá này đã được Viện hải dương học Nha Trang khẳng định là không thể sống gần bờ nên không thể sống thường xuyên ở vùng biển Quy Nhơn được”.

Hàm con cá bị bắt rộng hơn 50 cm 
Theo ông Hào, con cá này cũng không phải là thủ phạm gây ra các vụ tấn công người đi tắm tại bãi biển Quy Nhơn vì hàm con cá bị bắt rộng đến trên 50 cm trong khi dấu răng trên các nạn nhân bị cá cắn rộng nhất là 17 cm.

Ông Hào cũng cho biết, cách đây khoảng 3 ngày, có người dân báo với các cơ quan chức năng là đã phát hiện một con cá lớn xuất hiện tại vùng biển Bãi Xếp, rất có thể là con cá nhám vừa bị bắt được.

“Cá nhám xuất hiện ngày càng nhiều tại vùng biển Quy Nhơn cũng là một vấn đề cần các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét. Rất có thể là vùng biển Quy Nhơn có nhiều thức ăn hay có một sự biến đổi khí hậu nào đang xảy ra ngoài khơi nên cá nhám tập trung vào đây”- ông Hào nói.

Theo Khoa học & Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn