Hàng loạt vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra, 8 người thương vong

Thời sựChủ Nhật, 22/11/2015 05:08:00 +07:00

(VTC News)- Liên tiếp trong 2 ngày, tại 2 địa phương đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết thương tâm và mất tích, 1 người bị trọng thương.

(VTC News)- Liên tiếp trong 2 ngày, tại 2 địa phương đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết thương tâm và mất tích, 1 người bị trọng thương.
Khoảng 8h30 ngày 18/11 xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), khiến 3 công nhân bị vùi lấp phía trong hầm. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Bằng thiết bị chuyên dụng và từ lời khai của chủ nhân hầm lò, lực lượng cứu nạn xác định vị trí các công nhân hoạt động khai thác trước đó có độ sâu khoảng 400 - 700m. 
Một tốp lính cứu hỏa chuẩn bị thay ca tối tìm kiến nạn nhân vụ sập hầm lò ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) - Ảnh: Nam Trần
Một tốp lính cứu hỏa chuẩn bị thay ca tối tìm kiến nạn nhân vụ sập hầm lò ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) - Ảnh: Nam Trần  

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979, quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn) đã được tìm thấy nằm tại ví trí cách cửa hầm lò 400m. 


Anh Bùi Văn Tuấn (SN 1992, ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn) là nạn nhân thứ 2 được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khoảng 16h00 chiều 21/11. 

Một nạn nhân hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong hầm than là anh Bùi Văn Quý (SN1991, cùng trú ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn).

Một vụ tai nạn lao động thương tâm khác cũng xảy ra lúc 11h15’ ngày 18/11, tại công trường thi công ở lô 30 A đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Việc đổ tháp cẩu phía đường Lê Hồng Phong làm anh Lê Quang Bảy (SN 1966, trú tịa số 9/161 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chết tại chỗ, thi thể biển dạng.
Người nhà nạn nhân đau đớn sau khi thấy người thân bị cầu đè chết thảm - Ảnh MK
Người nhà nạn nhân đau đớn sau khi thấy người thân bị cầu đè chết thảm - Ảnh MK 

Đồng thời, vụ sập tháp cẩu này cũng làm anh Vũ Ngọc Long, nhân viên lái cẩu (SN1973, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) bị trọng thương.

Chủ đầu tư là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); nhà thầu thi công là Công ty Xây dựng Bạch Đằng 5 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.
Video người thân đau đớn bên thi thể nạn nhân bị tháp cẩu đè chết ở Hải Phòng
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, UBND quận Ngô Quyền, cùng lãnh đạo Công an Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác phân luồng điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. 

Đến 15h15’ chiều cùng ngày, giao thông trên đường Lê Hồng Phong đã trở lại bình thường.
Hiện trường vụ sập lò vôi khiến 3 người chết thảm
Hiện trường vụ sập lò vôi khiến 3 người chết thảm 

Sau một ngày, khoảng 9h30 sáng 19/11, xảy ra vụ sập đổ lò vôi tại thôn 9 xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến 3 người tử vong.

Ba nạn nhân thiệt mang là các anh Bùi Văn Cường (SN 1987, HKTT tại thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân) – công nhân lái máy xúc, anh Bùi Văn Đức (SN 1967, HKTT tại thôn Dương Xuân, xã Lại Xuân) và anh Bùi Xuân Trình (SN 1988, HKTT tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) là công nhân làm việc tại lò vôi.

Một số nhân chứng vụ sập lò vôi ở Hải Phòng cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 3 nạn nhân đang ngồi nghỉ giải lao cùng các công nhân khác làm việc tại lò vôi thì bất ngờ một đoạn tường lò của lò vôi cao hàng chục mét đổ xuống đúng vị trí những người này đang ngồi. 

Nhiều người nhanh chân chạy thoát, các anh Cường, Đức và anh Trình bị gạch đá, vôi vùi lấp. 

Sau hơn một giờ đào bới, cứu hộ tại chỗ, các công nhân đã đưa được 3 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Cả 3 người được xác định đã tử vong do đa chấn thương, ngạt thở.

Các vụ tai nạn nêu trên đang được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. 

Minh Khang(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn