Cột điện phóng lửa, thiêu rụi ngôi nhà gỗ ở Đà Lạt

Thời sựThứ Bảy, 01/04/2017 13:13:00 +07:00

Ngọn lửa phát ra từ cột điện lan sang ngôi nhà bằng gỗ gây cháy dữ dội, nhiều người dân trong khu dân cư bỏ chạy tán loạn.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/4, tại ngôi nhà số 9/4 đường Nguyễn Thị Nghĩa (phường 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến nhiều người dân bỏ chạy tán loạn.

h1-chay-ntn1_MLBZ

Hiện trường vụ hoả hoạn. 

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, cột điện gần ngay sát nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng (50 tuổi, trú TP. Đà Lạt) phát ra tia lửa, bốc cháy dữ dội và chỉ ít phút sau đó lan sang ngôi nhà của bà.

Vì ngôi nhà của bà Hồng được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Lâm Đồng đã điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và 8 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường, nhanh chóng khống chế ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, ngôi nhà của bà Hồng bị thiêu rụi hoàn toàn cùng một số tài sản bên trong.

Theo cơ quan chức năng, hiện tại vẫn chưa có con số cụ thể thống kê thiệt hại về tài sản nhưng rất may không thiệt hại về người. Vụ việc đang được cơ quan tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong vụ hoả hoạn: 

20170401_091406_ydcs

Lực lượng chức năng triển khai khống chế ngọn lửa sang nhà bên cạnh. 

20170401_092351_lwsa

 Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hoả hoạn.

chay0104_xzbv

 Xe cứu hoả và lực lượng ứng cứu vụ hoả hoạn tại khu dân cư.

Video: Cửa hàng chăn ga gối bốc cháy dữ dội ở Hà Nội

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn