Công nghệ điện rác xanh đầu tiên 'made in Việt Nam'

Thời sựChủ Nhật, 15/01/2017 15:05:00 +07:00

Kỹ sư Nguyễn Gia Long, giám đốc Công ty Thuỷ lực - Máy đã sáng chế ra công nghệ điện rác xanh đầu tiên ở Việt Nam, theo đó, nguồn rác thải sẽ được chuyển vào làm nhiên liệu để tạo ra dòng khí chạy máy phát điện.

Sau khi nghiên cứu thàng công, tháng 10/2016, công ty đã chạy khảo nghiệm công nghệ bằng việc đấu nối hệ thống phát điện từ chế biến rác phục vụ hệ thống chiếu sáng toàn bộ khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Thời gian phát điện từ 17h30 đến 6h hôm sau.

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 1

Dòng điện từ hệ thống điện rác chiếu sáng tại KCN Đồng Văn (Hà Nam) 

Công nghệ điện rác mang lại nhiều ưu điểm như: xử lý được rác thải không phân loại; không cần chôn lấp; không xả thải ra môi trường; tạo ra nguồn năng lượng xanh điện năng…

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 2

Khu chứa máy phát điện của hệ thống điện rác 

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 3

 Lò khí hoá đa nhiên liệu. Rác thải đưa vào lò sẽ được chuyển hoá từ thể rắn, sang thể khí

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 4

Hệ thống túi khí chứa khí tổng hợp trước khi đưa vào máy phát điện 

Với những ưu việt đó, nhiều đối tác nước ngoài đã đến tham quan, cam kết chiến lược trong lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải…

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 5

Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng hệ thống máy tính tự động 

Tận thấy công nghệ điện rác đầu tiên “made in Việt Nam” ảnh 6

Kỹ sư Nguyễn Gia Long – người phát minh ra công nghệ điện rác (người không đội mũ) giới thiệu công nghệ với đoàn công tác của Bộ KHCN. 

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn