Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung rời Đồng Tâm trong tiếng vỗ tay, reo hò của người dân

Thời sựThứ Bảy, 22/04/2017 17:30:00 +07:00

Chiều 22/4, đoàn công tác của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và 19 cán bộ, chiến sĩ bị dân bắt giữ đã lên xe rời xã Đồng Tâm trong tiếng hò reo, vỗ tay của người dân.

Hơn 15h ngày 22/4, đoàn công tác do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã lên xe về Hà Nội sau cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở với người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Đặc biệt, sau cuộc đối thoại này, 19 cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ suốt hơn 1 tuần qua đã được người dân trao thả. 

Hinh anh Chu tich Nguyen Duc Chung roi Dong Tam trong tieng vo tay, reo ho cua nguoi dan

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được người dân Đồng Tâm chào đón. (Ảnh: Tiền Phong) 

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong suốt quá trình tiếp xúc, gặp gỡ bà con, đi tới đâu Chủ tịch Chung cũng được người dân chào đón nồng nhiệt.

Nhận xét về cuộc đối thoại của vị Chủ tịch thành phố với nhân dân Đồng Tâm, một người dân nói: "Dân chúng tôi quá hài lòng với cách giải quyết của ông Chủ tịch".

"Cảm ơn ông Chung đã về lắng nghe dân Đồng Tâm nói. Vậy là hôm nay chúng tôi sẽ có một đêm ngon giấc, không còn thấp thỏm lo kẻ xấu vào hành hung các chiến sĩ bị giữ nữa", bà Nguyễn Thị Đề (người dân xã Đồng Tâm) nói.

"Sau lần về làm việc của ông Chung, chúng tôi thấy rất tin tưởng. Cảm ơn ông Chủ tịch đã lặn lội về tận quê hương Đồng Tâm để nghe dân nói, để chúng tôi được giãi bày. Chúng tôi rất trân trọng điều đó", một đại diện người dân xã Đồng Tâm chia sẻ.

Video: Dân Đồng Tâm xúc động khi được gặp Chủ tịch Nguyễn Đức Chung 

Một số hình ảnh PV ghi nhận được trong chuyến làm việc của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm ngày 22/4:

Hinh anh  8

10h15 ngày 22/4, đoàn xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về tới cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Hinh anh  8

Hàng trăm người dân đứng 2 bên đường vẫy tay chào đón đoàn lãnh đạo về đối thoại với nhân dân.

Hinh anh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có mặt tại hội trường xã Đồng Tâm.

Hinh anh  12

 Ông Chung vui vẻ chào hỏi, bắt tay người dân Đồng Tâm.

Hinh anh  13

 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chào hỏi, bắt tay những người dân trong hội trường. (Ảnh: Zing)

Hinh anh Dan Dong Tam khang dinh khong chiem dat quoc phong 3

  Người dân đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Hinh anh Chu tich Ha Noi doi thoai voi nguoi dan Dong Tam 10

 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của người dân. (Ảnh: Zing)

Hinh anh

 Chủ tịch Hà Nội kết thúc 2 giờ đối thoại, người dân Đồng Tâm đứng dậy vỗ tay. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Video: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cam kết xử lý công tâm vụ việc ở Đồng Tâm

Hinh anh Chu tich Ha Noi doi thoai voi nguoi dan Dong Tam 12

Sau cuộc đối thoại, người dân Đồng Tâm đưa Chủ tịch Chung tới nhà văn hóa thôn Hoành - nơi giữ 19 cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hinh anh Chu tich Ha Noi doi thoai voi nguoi dan Dong Tam 11

Chủ tịch Chung bắt tay chào hỏi người dân 2 bên đường. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hinh anh  22

 Rất đông người dân tập trung quanh nhà văn hóa để theo dõi việc trao thả 19 cán bộ, chiến sĩ.

Hinh anh  14

Người dân Đồng Tâm chờ đợi phía ngoài nhà văn hoá thôn Hoành.

Hinh anh  13

Đích thân Chủ tịch Chung đến đón các chiến sĩ cơ động đang bị giữ.

Hinh anh  19

Bên trong nhà văn hóa, các chiến sĩ đã sẵn sàng chờ được thả. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hinh anh  16

Các chiến sĩ bị giữ được đưa ra khỏi nhà văn hoá thôn Hoành.

Hinh anh  5

 Người dân quanh nhà văn hoá đồng loạt vỗ tay khi những người bị giữ bước ra.

Hinh anh  7

Xúc động khi được gặp lại người thân.

Trong cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm ngày 22/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng đoàn lãnh đạo đã lắng nghe, ghi chép đầy đủ 21 đề nghị của người dân. 

Về kiến nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, ông Chung ghi nhận ý kiến bà con về các bức xúc, thừa nhận việc bắt giữ người là sai. 

"Tôi từng làm điều tra, từng làm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Giám đốc Công an TP, hôm nay tôi về với tư cách Chủ tịch TP. Tôi ghi nhận việc làm của bà con là từ bức xúc đất đai, từ việc bắt giữ người không công bố lệnh, không mặc trang phục, bắt đưa lên ô tô. 

Tôi tin đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Luật pháp có quy định thành khẩn, khắc phục hậu quả, tôi tin bà con sẽ được giảm nhẹ", ông Chung nói. 

14h20, bà Nguyễn Thị Lan đã đại diện chính quyền xã Đồng Tâm phát loa đọc nội dung cam kết của ông Nguyễn Đức Chung cho toàn thể người dân nghe. 

Theo bản cam kết đã được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ việc này.

Đồng thời, ông Chung sẽ chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc một cách khách quan trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn.

Ngoài ra, ông Chung cũng cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm) theo quy định của pháp luật.

Người dân quanh nhà văn hoá sau khi nghe đọc bản cam kết đã đồng loạt vỗ tay cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn