Cảnh 'bầm dập' lên đò vào khu danh thắng Tràng An

Thời sựThứ Hai, 16/03/2015 11:54:00 +07:00

Khâu tổ chức chưa tốt dẫn đến tình trạng lộn xộn bát nháo trong bán vé, xếp khách lên đò vào khu danh thắng Tràng An (Ninh Bình) trong những ngày cuối tuần.

Không dự trù được tình huống lượng khách tăng đột biến vào những ngày cuối tuần, Ban tổ chức khu danh thắng Tràng An gần như rơi vào thế 'vỡ trận' khi mất kiểm soát ở cả khu bán vé lẫn khu vực lên đò.

Không dự trù được tình huống lượng khách tăng đột biến vào những ngày cuối tuần, Ban tổ chức khu danh thắng Tràng An gần như rơi vào thế 'vỡ trận' khi mất kiểm soát ở cả khu bán vé lẫn khu vực lên đò.

Trên bến, hàng nghìn người 'bầm dập' trong cảnh chen lấn đợi đò, đám đông ùn ùn xô đẩy phía sau khá nguy hiểm, có thể khiến hàng loạt người đứng phía trước ngã xuống nước.

Trên bến, hàng nghìn người 'bầm dập' trong cảnh chen lấn đợi đò, đám đông ùn ùn xô đẩy phía sau khá nguy hiểm, có thể khiến hàng loạt người đứng phía trước ngã xuống nước.

Một chị lái đò cho biết, tuần trước có vụ lật đò khiến mấy cô gái trẻ ngã xuống nước. Dù được vớt lên kịp thời nhưng những du khách không may ấy vẫn phải 'uống no nước' và được một phen khiếp vía.

Một chị lái đò cho biết, tuần trước có vụ lật đò khiến mấy cô gái trẻ ngã xuống nước. Dù được vớt lên kịp thời nhưng những du khách không may ấy vẫn phải 'uống no nước' và được một phen khiếp vía.

Mới khoảng 9h sáng, hàng nghìn người đã xếp hàng kín sân chờ lối vào soát vé. Lực lượng kiểm soát mỏng nên du khách tràn ra mép bờ kênh, đứng chênh vênh

Mới khoảng 9h sáng, hàng nghìn người đã xếp hàng kín sân chờ lối vào soát vé. Lực lượng kiểm soát mỏng nên du khách tràn ra mép bờ kênh, đứng chênh vênh

Những người đi tham quan danh thắng Tràng An vào những ngày chủ nhật đều phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ trong cảnh 'cheo leo' như thế này

Những người đi tham quan danh thắng Tràng An vào những ngày chủ nhật đều phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ trong cảnh 'cheo leo' như thế này

Dù có 3 ki-ốt bán vé nhưng Ban tổ chức chỉ bán vé tại một quầy duy nhất, nên việc mua vé đi tham quan cũng phải chen lấn 'bẹp ruột'.

Dù có 3 ki-ốt bán vé nhưng Ban tổ chức chỉ bán vé tại một quầy duy nhất, nên việc mua vé đi tham quan cũng phải chen lấn 'bẹp ruột'.

Nhiều du khách mệt mỏi bỏ cuộc ra về, nhiều người khác ngồi đợi trong cảnh ngao ngán vì chen vào cũng không mua được vé. Quầy vé thi thoảng thông báo ngưng bán vé

Nhiều du khách mệt mỏi bỏ cuộc ra về, nhiều người khác ngồi đợi trong cảnh ngao ngán vì chen vào cũng không mua được vé. Quầy vé thi thoảng thông báo ngưng bán vé

Trái lại, một số người lại có vé rao bán ở phía ngoài với mức ăn chênh 50 nghìn đồng/vé người lớn (giá gốc 150 nghìn đồng/vé). Trong ảnh (người mặc áo trắng) đang thỏa thuận bán lại hàng chục vé cho những người không mua được ở quầy.

Trái lại, một số người lại có vé rao bán ở phía ngoài với mức ăn chênh 50 nghìn đồng/vé người lớn (giá gốc 150 nghìn đồng/vé). Trong ảnh (người mặc áo trắng) đang thỏa thuận bán lại hàng chục vé cho những người không mua được ở quầy.

Cảnh tắc đò cũng tái diễn trên các điểm vào tham quan theo lộ trình, có những cửa hang, hàng chục con đò chen lấn chờ đợi nhau trên mặt nước. (Quốc Khánh)

Cảnh tắc đò cũng tái diễn trên các điểm vào tham quan theo lộ trình, có những cửa hang, hàng chục con đò chen lấn chờ đợi nhau trên mặt nước. (Quốc Khánh)

Bình luận
vtcnews.vn