Bị đá đè chết trong lúc đào mộ cổ trên 200 năm

Thời sựChủ Nhật, 02/10/2016 13:56:00 +07:00

Trong lúc đào một ngôi mộ cổ có tuổi đời trên 200 năm thì nam thanh niên bị một tảng đá lớn đè chết tại chỗ.

Trưa 2/10, đại diện công an phường Thủy Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận với PV VTC News, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ chết người do bị đá đè trong lúc đào mộ.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 2/10 tại khu nghĩa địa thuộc tổ 6, khu vực 1, phường Thủy Xuân, TP Huế. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Võ Đình S. (trú phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ông Nguyễn Tho (một người trong nhóm đào mộ) cho hay, nhóm đào mộ gồm có 4 người được thuê để di dời hai ngôi mộ ở khu vực nghĩa địa nêu trên.

Sau đó, 4 người chia ra hai nhóm để đào hai ngôi mộ. Anh S. cùng ông Võ Đình T. (Bố ruột anh S.) đào một ngôi còn ông Tho và người còn lại đào ngôi mộ còn lại cách đó khoảng vài mét.

14459008_1120343808055672_1236588150_n (1)

Trong lúc anh S. đang đào mộ cổ thì tảng đá trên bề mặt mộ bất ngờ lăn xuống đè lên khiến anh này chết tại chỗ. 

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Võ Đình T. đang nghỉ uống nước còn anh S. vẫn tiếp tục làm và bị phiến đá tảng trên bề mặt ngôi mộ đè lên. Khi mọi người trong nhóm phát hiện sự việc thì anh S. đã chết.

14569179_1120344381388948_979532356_n

Theo dân địa phương ngôi mộ mà anh S. đào là một ngôi mộ cổ có tuổi đời trên 200 năm. 

Theo dân địa phương, ngôi mộ nơi xảy ra sự việc là ngôi mộ cổ có tuổi đời khoảng trên 200 năm. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng công an phường Thủy Xuân đã có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên. Hiện thi thể anh S. đã được người nhà đưa về lo hậu sự.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Video: Kinh hãi hủ tục hiến tế trẻ em để mưu cầu giàu sang

Nguyễn Vương  
Bình luận
vtcnews.vn