Tắm hồ cùng bạn, bé gái mồ côi cha mẹ chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Năm, 03/08/2017 15:45:00 +07:00

Trong lúc tắm hồ cùng nhóm bạn, bé gái bị trượt chân xuống chỗ sâu dẫn đến bị đuối nước chết thương tâm.

Trưa 3/8, lãnh đạo UBND xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu H’Cẩm Ly Rya (SN 2004, trú buôn Ea M’droh) chết thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 2/8, cháu H’Cẩm Ly cùng bạn trong buôn đi chăn bò. Đến trưa, cả nhóm rủ nhau tắm hồ (hồ nước dùng để tưới cà phê). Trong lúc vui đùa cùng nhóm bạn dưới nước, cháu H’Cẩm Ly không may bị trượt chân rơi vào chỗ sâu dẫn đến bị đuối nước.

Video: 4 người đuối nước tại ao làng sâu 1,6m ở Hà Nội

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời xuống nhà gia đình nạn nhân chia buồn và hỗ trợ chi phí mai táng.

Người dân nơi đây cho biết, cháu H’Cẩm Ly mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gia đình này chỉ có 6 anh chị em rau cháo nuôi nhau qua ngày, hoàn cảnh rất khó khăn.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn