Ảnh: Hàng cây cổ thụ 'nhường chỗ' cho đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 11/10/2016 15:17:00 +07:00

Bắt đầu công tác cắt tỉa, di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã (Hà Nội) để chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn qua phố này.

Sáng 11/10, đơn vị thi công thuộc công ty cổ phần Beepro JSC tiếp tục cắt tỉa di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã (Hà Nội) về vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên, để chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn qua phố này.

Được biết, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện 575 Kim Mã có tổng cộng 109 cây xanh sẽ được đào gốc, dịch chuyển về vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên.

IMG_6933

Sáng 11/10, đơn vị thi công thuộc công ty cổ phần Beepro JSC tiếp tục cắt tỉa di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã (Hà Nội) về vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, 2 cây đã chết sẽ được chặt hạ. Riêng cây đa cổ thụ (gần dốc Voi Phục) do nằm ở khúc cua, không ảnh hưởng đến việc thi công nên được giữ lại.

Trao đổi với PV, ông Trần Nam Mừng, Phó Tổng Giám đốc Công ty BeeProo, chỉ huy trưởng tại công trường thi công cây xanh trên đường Kim Mã cho biết: “Kế hoạch từ 7-10 ngày, chúng tôi sẽ cắt tỉa và hạ tán toàn bộ 106 cây trên toàn tuyến đường được UBND TP. Hà Nội giao cho.

Sau khi cắt tỉa xong, chúng tôi sẽ tiến hành bứng chuyển cây sang vường ươm tại Văn Giang (Hưng Yên) để ươm, bảo tồn tất cả số cây này. Chúng tôi có niềm tin tất cả cây sẽ sống. Sau khi công trình hoàn tất, chúng tôi sẽ đưa cây về”.

Ông Mừng cho biết thêm, việc cắt tỉa cây sẽ tiến hành vào ban ngày vì không thể tiến hành vào ban đêm được. Trong quá trình thi công để đảm bảo không ùn tắc, công ty sẽ bố trí lực lượng điều phối giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi đường. Còn việc di chuyển cây sẽ được làm vào ban đêm, có sự hỗ trợ của phương tiện lớn, có thể sử dụng xe đầu kéo hạng nặng.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận trên đường Kim Mã sáng 11/10:

IMG_0746

Công tác chắn đường để đảm bảo cho người dân và công nhân di dời cây. 

14556004_944971665647578_310781731_n

Được biết, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện 575 Kim Mã có tổng cộng 109 cây xanh sẽ được đào gốc, dịch chuyển về vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên. 

IMG_0720

 Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép chặt hạ, dịch chuyển 109 cây xanh ven hồ Thủ Lệ, trong đó dịch chuyển 106 cây phát triển bình thường, chặt hạ 2 cây, cắt tỉa 1 cây.

IMG_0768

Trước mắt sẽ ưu tiên di chuyển các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm và tiếp đó là 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm.  

IMG_7026

 

IMG_7043

Chỉ huy trưởng công trường cho biết, việc cắt tỉa cây sẽ tiến hành vào ban ngày. 

IMG_7020

 

IMG_6988

Mỗi ngày, đơn vị thi công cắt tỉa được 6 - 10 cây, việc cắt tỉa toàn bộ hàng cây mất khoảng 20 ngày và dịch chuyển 106 cây mất khoảng 90 ngày. 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn