Ảnh: Chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi sau 4 năm xảy ra hỏa hoạn

Thời sựThứ Hai, 26/09/2016 08:56:00 +07:00

Sau 4 năm xảy ra hỏa hoạn, Quảng Ngãi chuẩn bị đưa vào hoạt động trở lại chợ trung tâm đầu mối lớn nhất tỉnh ngay trên mặt bằng cũ.

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 1

Sau vụ cháy chợ trung tâm đầu mối, dù tình hình kinh tế địa phương gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Ngãi quyết định đầu tư 157 tỷ đồng xây chợ mới ngay trên mặt bằng chợ cũ từng bị cháy. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 2

Tháng 2/2012, chợ trung tâm đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ lô sạp, ki ốt cùng hàng hóa của hàng trăm tiểu thương gây thiệt hại 200 tỷ đồng. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 3

Vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm tiểu thương lâm cảnh điêu đứng. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi cùng các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ lập khu chợ tạm tạo điều kiện người dân kinh doanh, buôn bán từng bước khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 4

Chợ được khởi công tháng 3/2015, đến tháng 9/2016, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Chợ mới trung tâm đầu mối được thiết kế xây dựng đạt tiêu chuẩn chợ loại 1. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 5

Cổng Nam - khu vực lối vào cổng chính chợ Quảng Ngãi tiếp giáp với đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi). 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 6

Chợ mới Quảng Ngãi được thiết kế 943 lô, sạp đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán hàng hóa đa dạng của bà con tiểu thương. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 7

Không gian tầng 2 thông thoáng.

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 8

Hệ thống cầu thang lên xuống nối tầng 1 với tầng 2. Khác với chợ cũ, công trình có thang máy hỗ trợ tiểu thương để vận chuyển hàng hóa từ tầng thấp lên tầng cao đỡ tốn công sức. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 9

Mái chợ được thiết kế hệ giàn không gian kết cấu thép làm giá đỡ cho kính cường lực, chống chịu nhiệt rộng gần 580 m2 tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 10

Kính cường lực vừa giảm nhiệt vừa tạo ánh sáng tự nhiên vào không gian bên trong chợ. Ngoài ra, xung quanh chợ có lắp hệ thống điều hòa thông gió thoáng mát.

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 11

Công trình được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt có hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động, bể chứa nước ngầm, bãi tập kết rác, kho ngầm chứa hàng, hệ thống chống sét...

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 12

Theo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi, khu vực tầng 3 được thiết kế thông thoáng đáp ứng dịch vụ ăn uống, giữ trẻ, hớt tóc, gội đầu...

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 13

Thảm hoa sân vườn ở tầng 3. Ngày 22/9, kiểm tra hiện trường, ông Ngô Lâm, Phó cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đánh giá chợ mới Quảng Ngãi có kiến trúc đẹp và công năng sử dụng hợp lý; kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại của công trình chợ. 

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 14

Trạm điện 800 KVA đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định.

Ben trong cho dau moi 160 ty xay lai sau hoa hoan hinh anh 15

Khu vực tầng 3 còn được xây dựng hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại. Bên cạnh chợ trung tâm đầu mối, UBND TP Quảng Ngãi cũng sắp xây dựng hoàn thành chợ tươi sống (thủy sản và rau, quả... các loại) đáp ứng nhu cầu buôn bán cho gần 650 tiểu thương. 

Ông Võ Quang, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết địa phương sẽ đưa chợ trung tâm đầu mối và chợ tươi sống hoạt động trong tháng 11 tới. Trước mắt, TP Quảng Ngãi sẽ ưu tiên bố trí 726 lô, sạp cho bà con tiểu thương (từng buôn bán ở chợ cũ bị cháy trước đây) vào kinh doanh.   

Theo ông Quang, trước đây, bà con tiểu thương thuê lô, sạp ở chợ cũ 20 năm, giờ chuyển từ chợ tạm về chợ mới thì khấu trừ thời điểm chợ cháy trở về trước. Thời gian còn lại tùy theo vị trí kinh doanh, tiểu thương nộp phí từ 140.000 đến 175.000 đồng/m2 mỗi tháng theo quyết định 02 của UBND tỉnh ban hành.   

Số lô, sạp còn lại thì thông qua phương án đấu giá, tiểu thương thuê mặt bằng nộp phí theo quy định

Video: Cận cảnh cháy chợ miền núi lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn