Maradona tiếp tục "rót mật ngọt" vào tai Messi

Thể thaoThứ Hai, 24/05/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) - HLV Diego Maradona đã hết lời tâng bốc tiền đạo Lionel Messi khi cho rằng “El Pulga” còn giỏi hơn cả “Cậu bé vàng” ở World Cup 1986.

(VTC News) - Trước trận giao hữu với Canada (diễn ra vào 2h30 rạng sáng mai, 25/5), HLV Diego Maradona đã hết lời tâng bốc tiền đạo Lionel Messi khi cho rằng “El Pulga” còn giỏi hơn cả “Cậu bé vàng” ở World Cup 1986.


Dù Messi không thể hiện được phong độ tốt nhất trong màu áo ĐTQG ở vòng loại, song ở VCK World Cup 2010 sắp tới, “El Pulga” vẫn được coi là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của Argentina.

Messi, niềm hi vọng lớn của Maradona ở World Cup 2010. (Ảnh: Marca)

“Mỗi một giải đấu đều có riêng lịch sử của nó. Tôi muốn Messi biết điều đó và hi vọng ở cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy sẽ làm tốt hơn những gì tôi đã thể hiện ở World Cup 86. Bên cạnh đó, tôi tự hào nói rằng thật may mắn Chúa là người Argentina”, Maradona động viên tinh thần “tiểu Maradona”.

Messi chắc chắn sẽ có một vị trí chính thức trên hàng công, nhưng để tìm ra một người đá cặp với “M10 không phải là dễ. Bởi cả Higuain đang có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trong màu áo Real với 27 bàn thắng sau 38 vòng quay của La Liga, trong khi Milito chứng tỏ anh là cầu thủ lớn của những trận cầu lớn mà cú đúp vào lưới Bayern ở trận Chung kết Champions League là một minh chứng sinh động. Còn Aguero lại là con rể của Maradona. Chưa kể đến công thần Martin Palermo, hay một Carlos Tevez luôn thi đấu hết mình mỗi khi có mặt trên sân.

“Tôi không ngạc nhiên nhiều về Milito. Cậu ấy đang có phong độ cực tốt. Nhưng ĐT còn có Messi, Tevez, Higuian và Aguero. Vì vậy, ai làm việc chăm chỉ và tích cực nhất, người đó sẽ có suất đá chính”, Maradona nói.

Milito xứng đáng có một vị trí chính thức trên hàng công của Argentina.

Khi được hỏi về cơ hội của Argentina ở Nam Phi, “cậu bé vàng” cho biết: “Tôi biết rằng Argentina không phải là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Nhưng chính đó là lý do khiến chúng tôi thêm quyết tâm thi đấu. Argentina bây giờ còn mạnh hơn cả hồi năm 1986. Còn về bản thân, tôi thực sự tự hào vì được tham dự 5 kỳ World Cup (4 lần với tư cách là cầu thủ). Vì vậy, tôi cảm thấy rất vui. Hi vọng cùng với sự nỗ lực của từng cầu thủ, Argentina sẽ mang lại niềm vui lớn cho các CĐV. Argentina không đi một mình. Phía sau chúng tôi còn có rất nhiều sự ủng hộ khác.”

Bên cạnh đó, Maradona còn hào hứng nói rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, vì ông được cùng làm việc với nhiều người bạn thân thiết, gồm các cầu thủ và trợ lý, và điều quan trọng nhất nằm ở những đứa con gái của ông.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn