Van Gaal chê tài Maradona, “trù ẻo” học trò

Thể thaoThứ Năm, 27/05/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) Van Gaal cho biết ông không muốn bất kỳ học trò nào ở Bayern lên ngôi vô địch World Cup, đồng thời bóng gió chê bai Maradona.

(VTC News) -  HLV Louis van Gaal vừa khiến các học trò sửng sốt khi đưa ra tuyên bố, ông không mong muốn bất cứ một cầu thủ nào chơi trong đội hình Bayern Munich bước lên ngôi vô địch ở World Cup 2010.


Tại Nam Phi, có tới 8 học trò của Van Gaal có mặt trong danh sách 23 tuyển thủ Đức, ba cầu thủ của Hà Lan gồm Edson Braafheid, Mark van Bommel và Arjen Robben, một tuyển thủ Pháp - Ribery và một của Argentina - Martin Demichelis.

Van Gaal hi vọng Robben không vô địch World Cup.

“Thành thật mà nói, tôi không mong chờ các học trò của tôi trở về từ Nam Phi trong niềm vui vô địch. Tôi nghĩ Tây Ban Nha hoặc Brazil sẽ giành cúp vàng ở kỳ World Cup sắp tới”, Van Gaal cho biết trên tờ Bild.

Trong khi đó, khi được hỏi về đội bóng nào có đội hình tốt nhất, chiến lược gia người Hà Lan đã thẳng thắn trả lời: “Theo tôi đó là Argentina, nhưng điều quan trọng hơn cả đối với họ là cần phải có một huấn luyện viên giỏi". Tuyên bố của Van Gaal không khác gì một lời chê bai với HLV đương nhiệm Maradona.

Trái ngược với những lời “trù ẻo” của Van Gaal giành cho “Cỗ xe tăng”, tiền vệ Michael Ballack cho biết anh hi vọng ĐT Đức sẽ thi đấu thật tốt ở World Cup sắp tới. Đồng thời, anh đặt ra chỉ tiêu cho các đồng đội là phải lọt tới vòng Bán kết, còn nếu bị loại sớm, đó sẽ là một thất bại thảm hại.

“Đội tuyển phải luôn luôn biết chiến thắng. Chỉ có như thế mới nhận được sự kính trọng từ nhiều người. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu chúng tôi phải dừng bước ở Tứ kết. Còn về bản thân, vào lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh của Euro 2012 mà thôi”, Ballack kết luận.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn