Pháp tiếp tục gây cảm giác bất an cho người hâm mộ

Thể thaoThứ Hai, 31/05/2010 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận thắng chật vật 2-1 trước Costa Rica, ĐT Pháp lại gây cảm giác bất an cho người hâm một bằng trận hòa 1-1 với Tunisia.

(VTC News) - Sau trận thắng chật vật 2-1 trước Costa Rica, ĐT Pháp lại gây cảm giác bất an cho người hâm một bằng trận hòa 1-1 với Tunisia.


Giống như ở trận giao hữu trước, HLV Domenech sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với ba cầu thủ tấn công gồm Ribery, Govou và Anelka, còn Joan Gourcuff đá ở vị trí hộ công. Ở hàng thủ, Gallas cùng Abidal hình thành cặp trung vệ che chắn cho khung thành của thủ môn Lloris.

Ribery không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu với Tunisia.

Pháp nhập cuộc đầy khí thế, nhưng lại bị thủng lưới từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 5, nhận đường căng ngang của đồng đội, Issam Jemaa lao vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.
Pháp bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 5.
Pháp gần như có màn đáp trả ngay lập tức, tiếc là Ribery lại tận không thành công. Về cuối hiệp một, các học trò của Domenech còn tạo ra được một số cơ hội ngon ăn khác, trong đó phải kể đến pha đối mặt của Malouda với thủ môn đối phương, nhưng cầu thủ đang chơi cho Chelsea lại dứt điểm không thành công.

Sang hiệp hai, Henry được rời băng ghế dự, thay Ribery. Các pha tấn công của Pháp có khởi sắc hơn trước. Tuy nhiên, cũng phải nhờ đến cú đánh đầu của Gallas sau một tình huống đá phạt, Pháp mới có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 62.
Gallas quân bình tỷ số cho ĐT Pháp.
Từ thời điểm này, Henry và các đồng đội liên tục khuấy đảo hàng thủ Tunisia, song điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến, chấp nhận kết quả hòa 1-1 trong sự lo âu của nhiều người hâm mộ, dù rằng đây chỉ là một trận cầu giao hữu trước thềm World Cup 2010.

Song Mai
Bình luận
vtcnews.vn