Xả stress với bản tin siêu tưởng hậu World Cup

Bạn đọc viếtThứ Sáu, 16/07/2010 05:03:00 +07:00

(VTC News) – Có 1001 cách để những tín đồ túc cầu giáo “giải khát” cho nỗi nhớ World Cup cháy bỏng, cũng là xả stress những ngày nóng nực...

(VTC News) – Có 1001 cách để những tín đồ túc cầu giáo “giải khát” cho nỗi nhớ World Cup cháy bỏng. Tuy nhiên, độc giả Vương Trần Quang Tuấn lại chọn cho mình một cách riêng hài hước và thú vị.

 

"... Thưa quý vị khán giả thân mến,

 

Như vậy đã một tuần từ khi trận chung kết FIFA World Cup tại Johannesburg, Nam Phi kết thúc, tưởng rằng cuộc sống của mọi người sẽ đi vào quỹ đạo bình thường; tuy nhiên dư âm World Cup vẫn còn rất lớn.

 

Vuvuzela, tiếng kèn từng gây rất nhiều khó chịu cho giới cầu thủ, huấn luyện viên, cả khán giả đến sân lẫn người xem truyền hình đang bất ngờ quay trở lại. Theo nguồn tin của chúng tôi, mặt hàng này vẫn bán rất chạy. Lý do là số một là tính hiếu kì tò mò, thứ đến là một số người vẫn nuối tiếc World Cup, mua về để thổi cho đỡ nhớ. Một số người thừa nhận không thể chợp mắt được khi không có tiếng vuvuzela bên tai, họ đã quen với tiếng kèn này hàng đêm. Dĩ nhiên là với cường độ âm thanh vừa phải...

 

Nhà đài chúng tôi cũng tranh thủ thu âm lại tiếng kèn đặc biệt này để phát lại trong điều kiện tín hiệu vệ tinh không ổn định, ở thời điểm các trận đấu trực tiếp có hình mà không có tiếng...

 

Vòng chung kết World Cup 2010 lập kỉ lục về số lần chơi bóng bằng tay của các cầu thủ, đa số các pha này đều gây hại cho đội nhà. Tuy nhiên, có lẽ pha "đập bóng" của Luis Suarez trong trận gâp Ghana là đáng nhớ nhất, nó cứu cho Urugoay không bị thủng lưới và tiến thẳng đến bán kết. Dự kiến hôm nay Hội đồng các HLV bóng đá hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp tại Thụy Sĩ quyết định đưa bóng chuyền vào nội dung luyện tập với hy vọng làm đa dạng các bài tập (và biết đâu đó có ngày học trò của mình sẽ có pha lập công lịch sử như của Suarez?)

 

Tại Đức, mọi người đang tìm cách tạo ra nhiều bản sao cho chú bạch tuộc Paul ở công viên biển Sea Life bằng cách ghép đôi cậu ta với các "kiều nữ bạch tuộc". Các nhà khoa học phải vào cuộc nhằm đảm bảo nguồn gen dự đoán siêu phàm của chú bạch tuộc này được duy trì. Tuy nhiên dự án nghiên cứu này đang vấp phải sự cản trở quyết liệt từ phía các nhà cái...

 

Ở một diễn biến khác, quả bóng Jabulani với quỹ đạo khó lường của nó đã bị các thủ môn phản ứng kịch liệt trong suốt một tháng qua. Tuy nhiên, FIFA và hãng Adidas lại đang có kế hoạch đưa quả bóng này vào các trận đấu được dự đoán là chán và ít có bàn thắng. Jabulani xuất hiện sẽ đảm bảo được hai yếu tố: bàn thắng và những trận cười sảng khoái của khán giả từ những pha chụp vuột của thủ môn...

 

Bản tin xin dừng lại ở đây. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và thú vị..."

 

Vương Trần Quang Tuấn

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn