“Kẻ cướp cơm” của ĐT Anh: “Ôi! Không,..."

Tổng hợpThứ Hai, 28/06/2010 10:42:00 +07:00

(VTC News) - Được một phóng viên thông báo cú sút của Lampard đã đưa bóng qua vạch vôi nửa mét, ông Jorge Larrionda đã há hốc miệng kinh ngạc.

(VTC News) - Sau khi được một phóng viên thông báo rằng, pha vuốt bóng đẳng cấp của Lampard đã đưa bóng đi qua vạch vôi cầu môn, trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda đã hốt hoảng thốt lên “Ôi! Không! Lạy Chúa!”


Đây không phải là lần đầu tiên Jorge Larrionda dính phốt. Cách đây 6 năm, trong trận đấu có tính chất then chốt ở vòng loại World Cup 2006 giữa Brazil và Colombia, ông này đã từ chối một pha làm bàn hợp lệ của “Hoàng đế” Adriano khi anh dứt điểm đưa bóng qua vạch vôi hơn nửa mét. Sau đó, Larrionda bị Liên đoàn bóng đá Uruguay treo còi 6 tháng.

Tuyển Anh đã bị cướp mất một bàn thắng. (Ảnh: DM)

Chưa dừng lại, năm 2009, tại Confederations Cup, “vị vua áo đen” người Uruguay còn “tự nghĩ ra” một lỗi để truất quyền thi đấu tiền vệ Michael ở trận đấu giữa Mỹ và Tây Ban Nha. Còn trước đó 7 năm, Larrionda cũng từng bị treo còi tại World Cup 2002 vì ông cùng các đồng sự bị FIFA khép tội “nhạy cảm không thể công bố”.

Khi xâu chuỗi các sự kiện này lại, không biết FIFA sẽ nói gì trong vài ngày tới. Theo một số nguồn tin, phải hai ngày nữa, cơ quan quyền lực nhất của thế giới bóng đá mới đưa ra quyết định liệu Larrionda có tiếp tục cầm còi tại World Cup 2010 hay không? Nhưng vào lúc này, trọng tài người Uruguay đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Rooney phản ứng gay gắt với trọng tài người Uruguay nhưng bất thành. (Ảnh: DM)

Về phía đội tuyển Anh, một số cầu thủ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định sai trái của trọng tài Larrionda. "Đó là một bàn thắng rõ như ban ngày. Hơn 40.000 người trên sân biết điều đó, chỉ có hai người là không  Tình huống đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Chúng tôi thực sự thất vọng", Lampard, người lẽ ra phải được điền tên lên bảng tỷ số, bức xúc nói.

Cùng quan điểm với Lampard, HLV Fabio Capello chua chát cho biết: “Chúng tôi chơi bóng với 5 vị trọng tài, nhưng họ chẳng biết phân biệt đâu là bàn thắng hợp lệ. Thật không thể tin được. Nếu công nhận bàn thắng, tình thế của ĐT Anh có thể đã khác”. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận đội bóng của ông đã mắc nhiều sai lầm trong trận đấu với ĐT Đức.


Đại Toong(tổng hợp)

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến
>> Bảng xếp hạng vòng bảng


Bình luận
vtcnews.vn