Lệnh của Maradona: Rượu, xì gà - cấm; chuyện ấy - OK

Thể thaoChủ Nhật, 30/05/2010 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Các cầu thủ Argentina sẽ được tự do mang bạn gái hoặc vợ tới Nam Phi, nhưng tuyệt đối không được uống rượu hay hút thuốc.

(VTC News) - Diego Maradona đã nổi tiếng về sự buông thả trong lối sống từ hồi còn thi đấu, nhưng các học trò của ông lại được yêu cầu giữ mình trong thời gian World Cup. Họ được phép tha hồ mang theo vợ và bạn gái đến Nam Phi. Yêu cầu đối với họ chỉ là không rượu và hút thuốc.


Bác sĩ Donato Villani đứng đầu bộ phận y tế của La Albiceleste cho biết: "Không có vấn đề gì khi các cầu thủ quan hệ với vợ hoặc bạn gái họ trong thời gian diễn ra giải. Đó là cách tốt nhất để giữ cho họ trạng thái tama lý sảng khoái và hưng phấn trước một trận đấu".

Trong quá khứ Maradona từng dính vào rượu và ma tuý. 

"Nhưng mọi việc sẽ trở nên quá đà nếu họ làm việc đó với người lạ hoặc ngồi bên những chai champagne và điếu xì gà vào lúc 2h sáng. Điều đó hiển nhiên sẽ làm hại họ. Các cầu thủ ý thức được điều đó. Nhưng sẽ là quá tiêu cực nếu ngăn cấm họ làm những điều mà ai cũng có thể làm trong điều kiện bình thường. Họ là những cầu thủ bóng đá chứ không phải người sao Hoả. Vì vậy, chúng tôi sẽ không dùng đến "thiết quân luật" trong thời gian diễn ra giải. Chúng tôi muốn các cầu thủ được vui và vào trận với sự thoải mái cần thiết".

Nam Phi là mảnh đất nguy hiểm cho khách thập phương và các cầu thủ đến tham dự World Cup. Ngoài tỉ lệ tội phạm luôn ở mức cao, các nhà chức trách còn phải đau đầu với nỗi lo của nạn mại dâm. Hàng chục nghìn cô gái mại dâm từ những nước nghèo ở châu Phi, Đông Nam Á và Đông Âu đang lặn lội tìm đường đổ về Nam Phi, cạnh tranh nhau kiếm khách làng chơi. Vòng chung kết bóng đá thế giới khai mạc tháng 6 này tại Nam Phi dự kiến thu hút nửa triệu fan túc cầu, và đó là một thị trường béo bở cho dịch vụ mại dâm. Vì thế, hầu hết các đội tham dự cúp thế giới lần này đều có những biện pháp nhằm tách xa các thành viên đội bóng khỏi các khu "đèn đỏ".

Trong quá khứ Maradona cũng là một cầu thủ nhiều tai tiếng về lối sống. Ông nghiện rượu và đặc biệt là cocaine. "Cậu bé Vàng" rơi vào nghiện ngập từ giữa những năm 80 trong thời gian chơi cho Barcelona và Napoli cho đến khi chính thức cai nghiện vào năm 2004. Maradona đã trải qua không ít lần phải vào viện cấp cứu vì những di chứng của việc sử dụng ma tuý gây nên. Một danh thủ khác cũng đã từng tàn hại sự nghiệp của mình vì chìm ngập trong men rượu, đó là huyền thoại của Manchester United - George Best.


Hoàng Quân (theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn