Phan Văn Santos: Dunga thất bại cũng là điều tất yếu

Tổng hợpThứ Hai, 05/07/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) - "Dunga quá bảo thủ với cách nghĩ, cách làm của mình, và thất bại tại World Cup cũng là điều tất yếu" - tân binh của N.Sài Gòn chia sẻ.

(VTC News) - Sau 9 năm chơi bóng tại Việt Nam cho ĐTLA, thủ môn gốc Brazil đã quyết định chuyển sang đầu quân cho CLB Navibank Sài Gòn từ tháng 5 vừa qua. Trong chuyến hành quân ra Thủ đô cùng đội bóng mới thi đấu, Phan Văn Santos đã dành cho PV VTC News một cuộc trao đổi xung quanh vấn đề thất bại của ĐT Brazil tại World Cup 2010.



PV:
Chào Santos, sau hơn 1 tháng tập luyện và làm quen với các đồng đội mới, anh có gặp khó khăn gì không?

 

Santos: Tôi không hề cảm thấy khó khăn gì cả, vì 9 năm chơi bóng ở ĐTLA đã giúp tôi rất nhiều trong việc thích nghi với môi trường mới.

Phan Văn Santos trong màu áo của Navibank Sài Gòn. (Ảnh: VSI)


Ở ĐTLA trước đây và Navibank Sài Gòn bây giờ, anh cảm nhận đâu là môi trường tốt hơn đối với một cầu thủ chuyên nghiệp?

 

Tất nhiên là CLB cũ của tôi rồi, vì xét về mọi mặt, ĐTLA tỏ ra nhỉnh hơn, họ có một cơ sở vật chất dành cho VĐV tập luyện rất tuyệt vời. Ngoài ra, tính truyền thống trong những năm qua, cụ thể là 2 chức vô địch V.League cũng đủ tạ sức hút với bất cứ cầu thủ nào.

 

ĐTLA là một môi trường tốt như vậy, tại sao anh lại chia tay họ sau 9 năm gắn bó?

 

Tôi nghĩ việc phải chia tay một đội bóng mình gắn bó lâu chẳng phải là quyết định dễ dàng. Nhưng điều đó theo tôi là tốt cho cả hai, vì tôi luôn muốn được thường xuyên ra sân hơn là phải ngồi dự bị.

 

Nhắc chút về đội bóng quê hương anh, Brazil bị loại khỏi World Cup có phải là một cú sốc với Santos?

 

Không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân Brazil đều cảm thấy sốc trước thất bại của đội tuyển. Vì trước khi giải đấu này diễn ra, mọi người đều đặt kỳ vọng rất nhiều vào thầy trò HLV Dunga sẽ mang chức vô địch thứ 6 về cho đất nước. Thế nên, việc phải dừng bước tại vòng tứ kết là kết quả mà không một người Brazil nào mong muốn.

 

Santos cho rằng, người Brazil nổi đóa khi Dunga loại Diego, Ronaldinho và Pato. 


Theo Santos, thì đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Brazil?

 

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi chỉ đưa ra một thực tế như này, người Brazil không thích sự hiện diện của Carlos Dunga trên băng ghế chỉ đạo của Selecao.

 

Anh có thể nói rõ hơn vì sao lại như vậy?

 

Người Brazil luôn chuộng lối đá cống hiến, cuốn hút và đẹp mắt chứ không phải là một lối chơi thực dụng và xấu xí như những gì Dunga đã truyền đạt cho các cầu thủ của mình. ĐT Brazil kể từ khi Dunga lên nắm quyền dường như đã đánh mất đi bản sắc vốn có của mình, họ quá coi trọng vào việc giành một kết quả thuận lợi hơn là việc thể hiện lối đá cống hiến cho người xem. Hơn nữa, việc bỏ rơi Ronaldinho và Pato hay Diego trước khi World Cup khởi tranh cũng khiến những người hâm mộ ở quê hương tôi nổi đóa với Dunga, họ cho rằng ông ấy quá bảo thủ với cách nghĩ, cách làm của mình, và thất bại tại World Cup cũng là điều tất yếu.

 

Xin cảm ơn Santos về cuộc trao đổi này!



Minh Quân (thực hiện)

World Cup trên VTC News 

>> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup
>>
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
>> Kết quả bóng đá trực tuyến

Bình luận
vtcnews.vn