HLV Mai Đức Chung: "Đức sẽ cùng Serbia đi tiếp"

Tổng hợpThứ Tư, 23/06/2010 12:25:00 +07:00

(VTC News)- Trao đổi với PV VTC News, HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn) cho rằng chiếc vé vào vòng sau tại bảng D rất có thể sẽ dành cho Đức và Serbia.

(VTC News) - Lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2010 đã và đang diễn ra rất hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị và theo các chuyên gia bóng đá nội dự đoán thì đây chính là thời điểm để những “ông kẹ” chứng tỏ thực lực của mình. Trao đổi với PV VTC News, HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn) cho rằng chiếc vé vào vòng sau tại bảng D rất có thể sẽ dành cho Đức và Serbia.



- PV: Xin chào ông, thời điểm này đang là giai đọan ông cùng các học trò bước vào tập luyện để chuẩn bị cho chặng đường còn lại của V.League 2010, vậy ông có bớt chút thời gian để theo dõi các trận đấu của World Cup không?

Chúng tôi đã bước vào tập luyện được gần một tuần nay rồi, còn việc xem World Cup thì tất nhiên là không thể bỏ qua, ngoại trừ một vài trận đấu diễn ra muộn.

Ông Chung tin tưởng người Đức đã rút cho mình bài học từ trận thua trước. (Ảnh: Getty). 

Để giữ gìn sức khỏe cho cầu thủ của mình, ông có đặt ra quy định với họ về thời gian theo dõi World Cup không?

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi có sự góp mặt của những đại diện xuất sắc nhất các châu lục. Vì vậy, tôi luôn khuyến khích các cầu thủ của mình cần phải xem để học hỏi nhưng tất nhiên chỉ là với các trận đấu sớm, còn các trận đêm khuya thì tuyệt đối không để giữ sức cho việc tập luyện, và các em cũng ý thức được việc này nên chấp hành tốt.

World Cup 2010 đang trải qua lượt trận cuối của vòng bảng, đêm nay ĐT Đức sẽ có trận đấu then chốt với Ghana, ông nghĩ cơ hội giành chiến thắng của “cỗ xe tăng” có nhiều không?

Theo tôi được biết thì cục diện của bảng D, nơi có sự hiện diện của Đức, Ghana, Serbia và Úc đang cho thấy tính ganh đua rất cao. Xét về mặt lý thuyết, cả 4 đội bóng này đều có cơ hội lọt vào vòng sau, vì với thứ tự xếp hạng như Ghana (4 điểm), Đức (3 điểm), Serbia (3 điểm), Úc (1 điểm), thì ở lượt đấu cuối cùng này những bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Lúc này, Ghana đang có ưu thế về mặt điểm số, Úc đang có phần bất lợi khi chỉ có 1 điểm và cánh cửa để đội bóng Châu Đại Dương này bước vào vòng sau là rất hẹp, vì họ cần phải thắng Serbia ít nhất từ 2 bàn trở lên, đồng thời hy vọng Đức cũng đánh bại Ghana với tỷ số đậm. Nhưng theo cách nhìn nhận của tôi thì điều này khó có thể xảy ra vì hầu như tất cả đội bóng sẽ căng sức ra để đá trận đấu này. Theo tôi thì rất có thể tại bảng đấu này, ĐT Đức và Serbia sẽ giành vé đi tiếp.

Ông Chung cũng hy vọng thầy trò HLV Radomir Antic và Vidic sẽ giúp Serbia có mặt ở vòng sau. (Ảnh: Getty). 

Ở trận đấu trước, Đức đã để thua Serbia, vậy theo ông đâu là điểm yếu của đội bóng này?

Thực ra, Đức chính là một trong những ĐT tạo cho tôi những ấn tượng nhất tại VCK World Cup 2010. Việc họ để thua Serbia ở lượt trước chỉ là tai nạn, vì thực tế dù họ thi đấu ít người hơn do thẻ đỏ của tiền đạo Klose nhưng các cầu thủ Đức vẫn thi đấu rất có nét và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Cái thiếu của họ chính là bàn thắng, ngoài ra cũng cần phải nói đến sự vô duyên của tiền đạo Podolski khi anh này bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Ông dự đoán thế nào về kết quả của 2 cặp đấu tại bảng D?

Tôi nghĩ HLV ĐT Đức đã rút ra cho các học trò của mình những bài học sau trận thua Serbia, và trong trận đấu với Ghana, một đội bóng không mạnh về hàng thủ, Đức sẽ có nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới đối thủ này. Còn tại trận Serbia và Úc, rất có thể một tỷ số hòa sẽ được hai đội tạo ra.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!


Minh Quân (ghi).

Bình luận
vtcnews.vn