HLV V.League mổ xẻ "cái chết bất ngờ" của Tây Ban Nha

Tổng hợpThứ Năm, 17/06/2010 09:15:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại của Tây Ban Nha là cú sốc lớn nhất tại World Cup cho tới thời điểm này. Hãy nghe các HLV V.League mổ xẻ về "cái chết bất ngờ" ấy.

(VTC News) - Thắng - thua trong bóng đá, âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, thất bại của “gã khổng lồ” Tây Ban Nha trước đội bóng thua kém mọi mặt Thụy Sĩ thì quả là điều mà chẳng một ai dám mường tượng trước giờ bóng lăn.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến trận thua đáng hổ thẹn của “những chú bò tót” Tây Ban Nha? Hãy cùng nghe các HLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam giải mã.

Cú ngã của Iniesta tiêu biểu cho hình ảnh của Tây Ban Nha tối qua. (Ảnh: AP)

Là một trong những nhà cầm quân lão luyện của bóng đá Việt Nam, HLV Vương Tiến Dũng nổi tiếng trong giới vì suốt mấy chục năm qua, ông luôn theo đuổi và vận dụng thứ bóng đá quyến rũ cho bất kỳ đội bóng nào mình dẫn dắt. Hiện nay, tuy đang cùng CLB Xi Măng Hải Phòng có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho loạt trận còn lại của V.League nhưng vị HLV họ Vương vẫn không thể bỏ qua việc thưởng thức các trận đấu tại World Cup 2010.

* Còn bạn, bạn đánh giá thế nào về thất bại của TBN? Đâu là nguyên nhân khiến ĐKVĐ châu Âu thất bại, và liệu với bộ mặt đã thể hiện tối qua, La Roja có cửa giành chức vô địch tại Nam Phi?

Hãy gửi bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài, hoặc bấm vào đây, để có cơ hội giành được những phần quà rất hấp dẫn! (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Ngay sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ kết thúc, cựu HLV Thể Công đã chia sẻ với PV VTC News về thất bại cay đắng của Tây Ban Nha, đội bóng có lối chơi hút hồn mà ông rất ngưỡng mộ.

“Bóng đá là vậy, tấn công nhiều, chẳng thiếu cơ hội nhưng rốt cuộc Tây Ban Nha mới là đội bại trận. Tôi nghĩ với thất bại này, các cầu thủ và HLV của Tây Ban Nha sẽ vỡ ra nhiều điều, vì thực tế sơ đồ 4-5-1 mà họ đang sử dụng không đem lại hiệu quả như mong muốn. Với hàng tiền vệ 5 người gồm Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta và Silva, họ dường như đã làm chủ thế trận và áp đặt lối chơi trước Thụy Sĩ.

Xabi Alonso là điểm sáng hiếm hoi của Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, việc chỉ cắm một mình Villa chơi cao nhất đã khiến các tuyến của Tây Ban Nha tỏ ra mất cân bằng. Villa là mẫu tiền đạo có thiên hướng chơi dạt biên hơn là trung phong cắm kiểu Torres. Vì vậy, khi anh di chuyển xuống dưới hay ra biên để lấy bóng, để thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương thì đã vô tình “dẫm chân” vị trí của các đồng đội tuyến tiền vệ.

Say mê World Cup 2010 với VTC News

* Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ

* Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng

* Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC

Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup

* Bảng xếp hạng vòng bảng

Sự trùng lặp đó khiến cho các tiền vệ của Tây Ban Nha không thể tung ra các đường chuyền quyết định, mà họ chỉ “cò cưa” bóng quanh quẩn trước khu vực 16m50 của Thụy Sĩ. Đá như vậy, họ chỉ thực sự nhỉnh hơn đối phương ở thời gian kiểm soát bóng, chứ tính hiệu quả thì dường như là con số 0. Vậy nên, có thể hiểu vì sao mà Thụy Sĩ chỉ có khoảng 3-4 cơ hội nhưng họ lại cụ thể hóa thành một bàn thắng”.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB HP Hà Nội, ông Nguyễn Thành Vinh lại có những đánh giá hơi khác với người đồng nghiệp Vương Tiến Dũng. Ông chia sẻ: “Theo tôi,dù để thua trận đấu này, nhưng cơ hội để Tây Ban Nha có mặt ở vòng sau vẫn còn nguyên. Bởi với dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, họ sẽ biết cách vượt khó trước hai đối thủ còn lại là Honduras và Chile. Cái thiếu duy nhất tại trận đấu này của Tây Ban Nha chính là các bàn thắng, khi các chân sút của họ bỏ lỡ quá nhiều các cơ hôi ăn bàn mười mươi.

Tôi đánh giá rất cao tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha, họ đã làm rất tốt công việc của mình như điều tiết, giữ nhịp và kiến tạo. Tuy nhiên, hơn nửa thời gian của trận đấu đã trôi qua mà hàng tấn công của Tây Ban Nha không thể ghi được bàn thắng khai thông bế tắc đã khiến cho họ tỏ ra nôn nóng, sốt ruột. Ngay cả 2 trung vệ như Pique và Puyol cũng rơi vào trạng thái đó khi họ thường xuyên bỏ vị trí lên tham gia tấn công. Chính điều này đã tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo Thụy Sĩ khai thác, và tình huống ghi bàn duy nhất của trận đấu đã chứng minh cho điều đó”.

Các CĐV Tây Ban Nha không thể tin nổi đội nhà thất bại. (Ảnh: AP)

Với “tướng” trẻ Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, việc Tây Ban Nha thất bại ở trận đấu này có khi lại là điều tốt cho đội bóng xứ sở bò tót. Tiền đạo vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam cũng hết lời khen ngợi Thụy Sĩ. “Chiến thắng của Thụy Sĩ chính là nét thi vị của bóng đá, nó chỉ ra rằng, dù một đội tuyển bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt nhưng cũng có thể làm những điều mà người ta không tưởng. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã chiến đấu với tinh thần kiên cường, tỉnh táo trong lối chơi và thể hiện bản lĩnh trước một đối thủ mạnh.

Xem Thụy Sĩ thi đấu, tôi không hề nhận thấy ở họ một cảm giác run sợ hay e ngại đối thủ, mà ngược lại, họ vẫn thể hiện cách chơi của riêng mình. Điều này chính là chìa khóa để mở ra chiến thắng hết sức bất ngờ của Thụy Sĩ. Còn với Tây Ban Nha, họ vẫn khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình, vẫn làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, do có nhìn nhận và đánh giá hơi chủ quan về đối thủ khi chơi với đội hình quá cao đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá. Ngoài ra, thất bại này cũng chỉ ra những sự cầu toàn trong lối chơi của họ, rất nhiều tình huống có thể dứt điểm ngay thì các chân sút của họ lại phối hợp “zíc zắc” để làm lỡ nhịp các tình huống.

Nếu HLV Del Bosque khắc phục được nhược điểm này thì tính hiệu quả trong lối chơi của Tây Ban Nha sẽ cao hơn. Và biết đâu, nhờ có thất bại này mà ĐT Tây Ban Nha sẽ “đúc kết” kinh nghiệm cho riêng mình để rồi tiến sâu vào giải”.

Minh Quân (thực hiện)

World Cup trên VTC News

* Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ
* Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng
Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup

*
Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC
* Kết quả bóng đá trực tuyến
* Bảng xếp hạng vòng bảng

Bình luận
vtcnews.vn